
Thiếu thốn cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức hoạt động, các lớp năng khiếu vắng bóng thiếu nhi tham gia… là thực trạng của nhiều nhà thiếu nhi cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thiếu thốn cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức hoạt động, các lớp năng khiếu vắng bóng thiếu nhi tham gia… là thực trạng của nhiều nhà thiếu nhi (NTN) cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Hoạt động cầm chừng
Theo ông Nguyễn Phương Doanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc NTN tỉnh, hiện nay, việc tổ chức và duy trì các hoạt động phong trào, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Một số NTN mở lớp năng khiếu nhưng lại vắng bóng học viên tham gia, nên luôn hoạt động ở mức cầm chừng.
![]() |
| Lớp học vẽ tại Nhà thiếu nhi huyện Diên Khánh |
Huyện Vạn Ninh là một trong những đơn vị gặp khó khăn trong việc tổ chức sân chơi cho thiếu nhi. Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc NTN huyện Vạn Ninh cho biết, tuy đang trong dịp hè, nhưng đến thời điểm này, đơn vị chỉ mới mở được 3 lớp năng khiếu, gồm: nhảy hiện đại, aerobic, võ taekwondo với hơn 70 học viên, tăng 1 lớp so với hè năm 2015. Còn trong năm học hầu như NTT vắng bóng học viên, chỉ có hoạt động của các đội nghi thức, văn nghệ của huyện.
NTN huyện Diên Khánh nằm khuất sau lưng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. Ngày thứ Bảy, lại trong dịp hè, nhưng nơi đây chỉ có 1 lớp học vẽ với hơn 30 học viên. Bà Lưu Thị Minh Tâm - Phó Giám đốc NTN huyện Diên Khánh cho biết, ngày Chủ nhật mới có nhiều thiếu nhi đến tham gia học năng khiếu. Khóa hè năm 2016, NTN huyện mở được 23 lớp cho 12 bộ môn với gần 400 học viên. Tuy nhiên, so với các năm trước, số lượng học viên tăng không đáng kể. Chính vì vậy, các bộ môn được bổ sung mới trong năm nay như: bóng đá, cầu lông, bóng rổ chưa thể mở lớp vì… không đủ học viên.
Còn nhiều khó khăn
Bà Lưu Thị Minh Tâm chia sẻ, địa điểm của NTN nằm ở vị trí không thuận lợi. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trang bị cho đơn vị để phục vụ công tác giảng dạy còn thiếu, trong khi nhu cầu của thiếu nhi ngày càng cao. Vì vậy, các em thường chọn những lớp học ngoài giờ do các trường học tổ chức cho thuận tiện. “Chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động xã hội, giao lưu văn nghệ nhằm quảng bá các hoạt động của NTN, tuy nhiên hiệu quả mang lại không cao. Mặt khác, kinh phí hoạt động của đơn vị còn hạn chế nên muốn làm mới, phong phú các chương trình cũng khó”, bà Tâm nói.
Ông Nguyễn Hữu Tuấn cũng chia sẻ: “Vị trí hoạt động không thuận lợi về giao thông khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn. Nhiều lớp mở ra nhưng không có học viên, chỉ các hoạt động miễn phí như: đội nghi thức trống, kèn, đội nghệ thuật mới có thiếu nhi tham gia. Vì vắng bóng thiếu nhi nên các giáo viên, cộng tác viên của chúng tôi cũng ít mặn mà hoạt động ở đây”.
Thực trạng xuống cấp, thiếu thốn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động là tình hình chung của các NTN cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Được biết, năm 2015, các NTN cấp huyện đã được tỉnh hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa với số tiền 600 triệu đồng, năm 2016 là 500 triệu đồng, phân bổ về các đơn vị tùy tình hình thực tế. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phương Doanh, để đảm bảo cơ sở vật chất thu hút thiếu nhi tham gia, các NTT cần nguồn vốn lớn hơn. Đồng thời, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các ngành: giáo dục, văn hóa, thể thao với các NTN để tổ chức hoạt động. “Nếu có sự phối hợp giữa NTN với các hoạt động đào tạo năng khiếu về nghệ thuật, thể dục thể thao trong trường học sẽ có nhiều thuận lợi, NTN cũng phát huy được hết công năng của mình. Chúng tôi mong muốn chính quyền các địa phương quan tâm nhiều hơn trong việc đầu tư cho hoạt động của NTN, giải quyết khó khăn, vướng mắc, để đây thực sự là sân chơi bổ ích cho các em”, ông Doanh nói.
V.T





