Chiều 25-7, tại cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và thủy lợi tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải tỏa và kết quả vận động, bàn giao mặt bằng Dự án hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đầu sông Tắc
Chiều 25-7, tại cuộc họp nghe Ban Quản lý (BQL) dự án các công trình giao thông và thủy lợi tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải tỏa và kết quả vận động, bàn giao mặt bằng Dự án hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đầu sông Tắc, sau khi xem xét đối với từng trường hợp, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang yêu cầu BQL dự án phối hợp với UBND xã Vĩnh Thái tiếp tục vận động, nếu các hộ không chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.
Dự án Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đầu sông Tắc đi qua địa bàn 3 xã: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung và Vĩnh Thái; có 440 trường hợp thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án. Trong đó, xã Vĩnh Hiệp: 24 trường hợp, xã Vĩnh Trung: 128 trường hợp đều đã bàn giao mặt bằng. Riêng xã Vĩnh Thái có 288 trường hợp, nhưng vẫn còn một số hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng nên UBND tỉnh cho chủ trương cưỡng chế thu hồi đất.
Theo đó, trong đợt 1, UBND tỉnh cho chủ trương cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 trường hợp, nhưng UBND xã Vĩnh Thái, BQL dự án các công trình giao thông và thủy lợi tỉnh cùng các cơ quan, đoàn thể đã vận động được 9/18 trường hợp bàn giao mặt bằng. Trong 9 trường hợp còn lại, theo chỉ đạo của UBND thành phố, UBND xã Vĩnh Thái đã tổ chức cưỡng chế 4 trường hợp vào ngày 1-4, có 1 trường hợp đã xây nhà mới tại khu tái định cư (TĐC) và cam kết bàn giao mặt bằng vào ngày 30-7; 4 trường hợp còn lại, UBND thành phố yêu cầu xã Vĩnh Thái tiếp tục vận động, giải thích rõ chính sách, nếu không bàn giao mặt bằng sẽ tổ chức cưỡng chế.
Trong đợt 2, UBND tỉnh cho chủ trương cưỡng chế thu hồi đất 6 trường hợp. Qua vận động, đã có 3 trường hợp nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, 3 hộ còn lại chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Trong 6 trường hợp của đợt 3, đã có 5 trường hợp đang xây nhà tại khu TĐC và cam kết bàn giao mặt bằng vào ngày 30-7, trường hợp còn lại Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh chủ trương áp dụng biện pháp cưỡng chế. Ngoài ra, còn 4 trường hợp khác đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế. Đối với các trường hợp đã cam kết bàn giao mặt bằng, UBND TP. Nha Trang yêu cầu UBND xã Vĩnh Thái theo dõi sát sao, đôn đốc các hộ thực hiện đúng cam kết. Những trường hợp còn lại vận dụng tối đa chính sách có lợi nhất cho người dân, tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng; đồng thời, giải quyết rốt ráo ý kiến của người dân nếu có đơn; nếu không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế.
| Dự án Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư từ năm 2006. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh. Dự án gồm: công trình kênh thoát lũ có chiều dài hơn 3,4km, chiều rộng từ 120m đến 150m tùy từng đoạn; tuyến đê bao bờ tả, kè mái đê bao bờ tả, 1 cầu giao thông; khu tái định cư với 192 lô… Tổng mức đầu tư dự án hơn 285 tỷ đồng. |
Được biết, UBND TP. Nha Trang đã thực hiện đúng các văn bản có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC nhằm giải quyết đầy đủ về chính sách theo hướng có lợi cho người dân, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng, sớm tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống. Tất cả các trường hợp đủ điều kiện bố trí TĐC đều đã được xem xét bố trí vào khu vực TĐC tại xã Vĩnh Thái, và nhiều hộ đã xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. Các yêu cầu của người dân đã cơ bản được giải quyết trên tinh thần vận dụng tối đa chính sách hiện có. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều cuộc họp bàn, đối thoại với người dân, tích cực vận động tuyên truyền, giải thích cho người dân.
Theo lộ trình, Dự án Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc sẽ hoàn thành vào tháng 10. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng để thi công ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
N.D


