07:07, 11/07/2016

Dồn sức thu hồi nợ thuế

Tuy đạt một số kết quả nhất định, nhưng nhiệm vụ thu hồi nợ thuế vẫn còn nhiều khó khăn. Ngành Thuế tỉnh đã và đang tăng cường các biện pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Tuy đạt một số kết quả nhất định, nhưng nhiệm vụ thu hồi nợ thuế vẫn còn nhiều khó khăn. Ngành Thuế tỉnh đã và đang tăng cường các biện pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế.


Kết quả bước đầu  N


Ông Cao Huy Thảo - Trưởng phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế Cục Thuế tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm, kết quả thu hồi nợ thuế có chuyển biến tích cực. Cơ quan thuế đã trực tiếp làm việc với từng DN, tạo điều kiện cho DN cam kết thanh toán nợ thuế theo kỳ; đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp không thực hiện đúng cam kết. Từ tháng 4 đến tháng 6, Cục Thuế tỉnh đã đối thoại và làm việc trực tiếp với các DN nợ thuế, trong đó có 26 DN nộp hơn 18 tỷ đồng. Bằng nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ, ước đến tháng 6, toàn tỉnh thu đạt 69% chỉ tiêu nợ thuế có khả năng thu năm 2015 chuyển sang. Một số địa phương đạt trên tỷ lệ chung như: Cục Thuế tỉnh đạt 76%, Nha Trang đạt 70%. Đến ngày 30-6, toàn tỉnh đã ban hành 1.215 quyết định cưỡng chế, đã thực hiện đạt 60% số phải thực hiện.   


Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng phần mềm để cơ quan thuế khai thác có hiệu quả về số hiệu tài khoản của từng DN nợ thuế nhằm thực hiện kịp thời biện pháp cưỡng chế hành chính thu hồi nợ. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã ban hành hơn 850 quyết định cưỡng chế qua tài khoản ngân hàng…   


Quyết liệt thực hiện các giải pháp 

 
Qua thống kê của Cục Thuế tỉnh, có nhiều DN để nợ thuế rất lớn như: Công ty Cổ phần Đường Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang, Công ty Cổ phần Ngọc Sương, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 505... Điều đáng lo ngại, nợ thuế phát sinh từ đầu năm chưa thu được và nợ thuế năm 2015 chuyển sang còn phải thu trong 6 tháng cuối năm rất lớn. Ước đến tháng 6, tổng nợ thuế toàn tỉnh hơn 505 tỷ đồng, tăng 17,8% so với tháng 12-2015. Trong đó, nợ thuế không có khả năng thu hồi hơn 148 tỷ đồng. Một số địa phương tăng cao như: TP. Nha Trang tăng 22%, TP. Cam Ranh tăng 17%, thị xã Ninh Hòa tăng 35%...

 

Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu 6 tháng cuối năm, ngành Thuế tỉnh cố gắng hạn chế nợ thuế phát sinh. Bên cạnh việc áp dụng biện pháp đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế nợ thuế, cơ quan thuế cần tạo điều kiện cho DN phục hồi sản xuất kinh doanh. Cục Thuế tỉnh cần lưu ý các địa phương có số nợ thuế lớn hoặc tỷ lệ thu hồi nợ đạt thấp; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, hỗ trợ ngành Thuế thu hồi nợ; tiếp tục duy trì chế độ cung cấp thông tin tình hình nợ thuế của các DN cho các sở, ban, ngành liên quan để phối hợp xử lý, thu hồi nợ thuế…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nợ thuế. Trong đó, hoạt động kinh doanh của các DN, nhất là DN ngoài quốc doanh vẫn gặp khó, các đơn vị chiếm dụng vốn lẫn nhau để nợ thuế. Một số DN lớn vẫn nộp thuế nhưng không nộp hết số thuế phát sinh, nợ mới chồng nợ cũ kéo dài. Mặt khác, ý thức chấp hành pháp luật thuế của một số đơn vị chưa cao…


Ngành Thuế tỉnh phấn đấu tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu trên tổng thu tại thời điểm ngày 31-12-2016 là 3,5% (giảm 1,5%) so với chỉ tiêu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao. Để đạt mục tiêu trên, theo ông Nguyễn Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thời gian tới, ngành Thuế tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với ngân hàng, cơ quan công an, quản lý thị trường xử lý và thu hồi nợ thuế trong khối DN; các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công khai thông tin người nợ thuế. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan xử lý tình trạng dây dưa nợ tiền đất của các dự án; tập trung các khoản nợ trên 90 ngày và thu ngay trong quý III/2016; tiếp tục phát huy hơn nữa việc thực hiện ứng dụng trao đổi thông tin với các ngân hàng thương mại…


Cùng với đó, bộ phận thanh tra, kiểm tra rà soát đối chiếu số thu sau kiểm tra với bộ phận quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để phối hợp đôn đốc các khoản nợ dưới 90 ngày; thu dứt điểm các khoản truy thu, phạt thuế theo các quyết định xử lý vi phạm hành chính trong thời gian quyết định có hiệu lực; tăng cường đối thoại với DN. Các chi cục thuế chủ động lập kế hoạch thu hồi nợ thuế cụ thể đối với từng trường hợp, phối hợp với các cơ quan trong ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế địa phương để thực hiện thu hồi nợ…  


NGUYỄN KIM