10:07, 08/07/2016

Điều chỉnh quy hoạch cục bộ TP. Nha Trang

Theo Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, những năm gần đây, sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế du lịch TP. Nha Trang đã làm xuất hiện một số vấn đề mới mà quy hoạch trước đây không còn phù hợp.

Ngày 8-7, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo điều chỉnh cục bộ TP. Nha Trang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.
 
Theo Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, những năm gần đây, sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế du lịch TP. Nha Trang đã làm xuất hiện một số vấn đề mới mà quy hoạch trước đây không còn phù hợp. Nhu cầu và thực tiễn phát triển đô thị khác xa với quy hoạch chung, đặc biệt là quy định khống chế chiều cao không quá 40 tầng. Chính vì vậy, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã yêu cầu thực hiện điều chỉnh cục bộ TP. Nha Trang nhằm phát huy tối đa tiềm lực đô thị. Cụ thể, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đề xuất phạm vi nghiên cứu quy hoạch là 2.740ha, có địa giới phía đông giáp vịnh Nha Trang, phía tây giáp đường sắt bắc - nam và sông Quán Trường, phía nam giáp sông Tắc, phía bắc giáp xã Vĩnh Lương. Có 12 khu vực được điều chỉnh cục bộ là: Bến du thuyền quốc tế; bãi biển Hòn Chồng; cầu Trần Phú; Quảng trường 2-4; Quảng trường Đại Dương; Công viên Bạch Đằng; đầu cầu Bình Tân; ga Nha Trang; Tháp bà Ponagar; đồi Trại Thủy; Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang; Dinh Bảo Đại.
 
Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, ông Lê Đức Vinh đề nghị Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia khi xây dựng phương pháp tiếp cận không áp dụng một phương pháp cụ thể mà cần nghiên cứu nhiều phương pháp, linh hoạt để có cái nhìn tổng thể; trong 12 khu vực đề xuất điều chỉnh cục bộ cần quan tâm đặc biệt đến những khu vực đông dân cư như: Tháp bà Ponagar, Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang; những khu vực không hạn chế chiều cao cần nghiên cứu tổng thể để có cái nhìn tổng thể; nghiên cứu thêm khu vực nam sông Cái.
 
VĂN KỲ