08:07, 02/07/2016

Còn gặp khó do người dân chủ quan

Việc du khách và người dân không tuân thủ các quy định về an toàn khi tham gia tắm biển ở Bãi Dài đã khiến nhiều vụ tai nạn đuối nước xảy ra. Dù lực lượng cứu hộ luôn túc trực, song vẫn có những sự cố đáng tiếc...

Việc du khách và người dân không tuân thủ các quy định về an toàn khi tham gia tắm biển ở Bãi Dài đã khiến nhiều vụ tai nạn đuối nước xảy ra. Dù lực lượng cứu hộ luôn túc trực, song vẫn có những sự cố đáng tiếc...


Khu vực biển Bãi Dài có bãi tắm dài 13km, từ chân đèo Cù Hin (huyện Cam Lâm) đến giáp sân bay Cam Ranh (TP. Cam Ranh). Đây là khu vực bãi tắm tương đối cạn và thoải nên nhiều du khách cứ nghĩ tắm ở đây rất an toàn. Song thực tế lại không phải như vậy. Bãi Dài là khu vực tồn tại nhiều dòng RIP (nước xoáy), có thể gây đuối nước với tất cả các đối tượng, kể cả người biết bơi. Chính vì những ẩn họa thường trực, nên trong những năm qua, Đội Phòng hộ, cứu nạn thuộc Trung tâm Dịch vụ du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh luôn làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Hàng năm, lực lượng này đã cứu hộ được hàng trăm vụ tai nạn đuối nước ở khu vực này. Tuy nhiên, vì ý thức của người tắm biển chưa cao nên năm nào tại đây cũng xảy ra các trường hợp tử vong thương tâm. Mới đây nhất, khoảng 17 giờ 30, ngày 20-6, 5 học sinh lớp 7 ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, trong khi tắm biển đã bị sóng lật phao làm các em bị đuối nước. Ngay thời điểm đó, lực lượng cứu hộ đã ứng cứu kịp thời nhưng chỉ cứu được 3 em, 2 em còn lại bị dòng nước nhấn chìm.

 

Khu vực xảy ra vụ tai nạn đuối nước ngày 20-6
Khu vực xảy ra vụ tai nạn đuối nước ngày 20-6


Hiện nay, ở Bãi Dài, hệ thống phao an toàn, các biển cảnh báo và cờ hiệu đều được trang bị. Những khu vực nguy hiểm, hoặc thường xuất hiện dòng Rip đều được lực lượng này cắm cờ hiệu và biển cấm. Mặc dù vậy, rất ít người tắm biển tuân thủ các quy định hoặc cảnh báo mà Đội Phòng hộ, cứu nạn đưa ra. Ông Hà Quốc Dương - Tổ trưởng Tổ cứu hộ tại khu vực dưới chân đèo Cù Hin cho biết: “Anh em ở Đội Phòng hộ, cứu nạn làm việc từ 5 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Lượng người tắm biển ở đây rất đông mà ý thức lại kém nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Hầu như mọi lời nhắc nhở của anh em đều bị bỏ ngoài tai. Thậm chí, rất nhiều lần chúng tôi thấy biển không an toàn, ngăn không cho khách tắm nhưng còn bị du khách phản ứng. Những mùa biển động, mỗi ngày có hàng chục trường hợp đuối nước xảy ra. Nếu không có Đội Phòng hộ, cứu nạn ở đây thì chắc chắn sẽ không ít trường hợp bị tử vong”.


Bên cạnh ý thức của người tắm biển chưa cao, nhiều đơn vị kinh doanh trò chơi, thể thao dưới nước còn thiếu trách nhiệm trong vấn đề an toàn. “Các điểm kinh doanh này chỉ túc trực đến 5 giờ chiều là về. Họ bỏ lại hệ thống nhà phao trên biển không ai giám sát, để mặc cho người tắm biển bơi ra leo trèo. Vì nhà phao ở xa nên nhiều người bơi chưa ra đến nơi đã bị đuối sức. Trường hợp 5 em học sinh bị đuối nước hôm 20-6 cũng là do các em thuê phao bơi ra các nhà phao này để chơi nên mới bị tai nạn. Nếu trong thời gian tới, các đơn vị trò chơi, thể thao dưới nước còn buông lỏng quản lý, chắc chắn sẽ còn nhiều vụ tai nạn đuối nước xảy ra ở khu vực này”, ông Trần Văn Hùng - thành viên Đội Phòng hộ, cứu nạn nói.


Ông Nguyễn Ngọc Loan - Giám đốc Ban Quản lý khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh cho biết: “Hiện nay, Đội Phòng hộ, cứu nạn chỉ có 20 thành viên nhưng phải túc trực 13km bờ biển nên rất thiếu nhân sự. Trong khi đó, ý thức của người dân và du khách lại quá kém nên công việc phòng hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Để có thể giảm thiểu tai nạn đuối nước ở Bãi Dài cần phải tăng cường thêm lực lượng cứu hộ. Đồng thời, phải tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của người tắm biển, đặc biệt là người dân địa phương”.


Đình Lâm