
Ngoài những lần tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) theo chương trình, 180 thành viên Câu lạc bộ (CLB) Nhân ái - HMTN Vạn Thạnh, TP. Nha Trang còn trở thành "đường dây nóng" khi có người cần máu khẩn cấp.
Ngoài những lần tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) theo chương trình, 180 thành viên Câu lạc bộ (CLB) Nhân ái - HMTN Vạn Thạnh, TP. Nha Trang còn trở thành “đường dây nóng” khi có người cần máu khẩn cấp.
Trong chương trình Hành trình đỏ đến Khánh Hòa vừa qua, các thành viên của CLB Nhân ái - HMTN Vạn Thạnh đều tham gia HMTN. Anh Bùi Hữu Minh Hải (huyện Diên Khánh) - thành viên CLB cho biết cơ duyên đưa anh đến với CLB cách đây hơn 1 năm: “Ba tôi bị bệnh nên thường xuyên phải nhập viện. Trong một lần bệnh diễn biến xấu, ba tôi cần truyền gấp 2 đơn vị tiểu cầu. Tôi gửi lời kêu gọi giúp đỡ tới CLB qua facebook. 10 phút sau, một số thành viên của CLB đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiến tiểu cầu, nhờ đó ba tôi qua cơn nguy kịch. Sau đợt đó, tôi đăng ký là thành viên của CLB”. Đến nay, anh Hải tham gia HMTN 5 lần, trong đó có 1 lần hiến máu khẩn cấp. Không chỉ vậy, anh còn tích cực vận động bạn bè tham gia CLB.
Anh Nguyễn Hồng Thiết đến với CLB được 2 năm. Đến nay, anh đã tham gia HMTN 28 lần, trong đó có nhiều lần hiến máu khẩn cấp. Trước đó, anh tham gia HMTN nhiều lần từ phong trào của Trường Đại học Nha Trang. Trong một lần vào facebook, thấy trên trang của CLB đăng lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp, cứu bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện; lời cảm ơn của nhiều bệnh nhân đã được cứu sống từ việc cho máu trực tiếp của các thành viên CLB, anh Thiết thấy rất ý nghĩa nên tham gia.
![]() |
| Các thành viên của câu lạc bộ tham gia hiến máu tình nguyện |
Nhóm bạn Bích Vân, Hữu Thiên, Quốc Khôi, Minh Nhật - thành viên CLB cho biết, qua facebook, thấy phong trào của CLB có ý nghĩa, vì vậy cả nhóm đến tìm hiểu và tham gia. Tham gia hơn 1 năm, các bạn đã làm được nghĩa cử đẹp, đó là góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân; tặng áo quần, sách, truyện cũ cho học sinh nghèo…
Ra đời năm 2012, mục đích của CLB là tập hợp những bạn trẻ có tâm huyết tham gia hiến máu khẩn cấp cứu người. Hơn 3 năm đi vào hoạt động, đến nay, CLB đã thu hút hơn 180 bạn tham gia. Các thành viên của CLB đã tham gia hiến gần 400 đơn vị máu, trong đó gần 1/3 là máu hiến khẩn cấp. Bên cạnh đó, các thành viên của CLB còn vận động các mạnh thường quân và tự bỏ tiền túi để tổ chức nhiều đợt từ thiện tặng quà cho học sinh nghèo, sửa chữa lớp học ở các vùng sâu, vùng xa; tham gia thu gom rác, bơm kim tiêm…
| Bác sĩ Trần Nguyên Lượng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ: Hiện nay, nhu cầu máu ở các cơ sở y tế ngày càng tăng. Ở Khánh Hòa, lượng máu hiến tình nguyện cung ứng cho cấp cứu điều trị chiếm gần 99%. Vì thế, UBND tỉnh cần quan tâm hơn và có chế độ dành cho lực lượng này như: hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe 1 lần/năm; xây dựng hệ thống phần mềm lưu trữ các thông tin của họ nói riêng và người tham gia HMTN trên địa bàn tỉnh nói chung để khi có sự cố cần lượng máu lớn, có thể lọc tìm nhanh những người cùng nhóm máu để tập hợp và vận động họ hiến máu cứu người. |
Anh Hồ Phước An - Chủ nhiệm CLB, người tham gia HMTN 22 lần kể, ngay khi học cấp 3, anh đã tham gia HMTN và thấy được ý nghĩa của phong trào này. Vì thế, ý tưởng cần tập hợp nhiều người để tham gia hiến máu khẩn cấp cứu người hình thành trong anh. Năm 2012, CLB ra đời, thành viên là các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên của phường Vạn Thạnh (nơi anh An công tác). Để thúc đẩy phong trào, anh An sử dụng facebook làm phương tiện truyền thông, kêu gọi mọi người hiến máu khi có trường hợp cần máu khẩn cấp và kết nối thêm nhiều thành viên tham gia. Với những việc làm nhân đạo trên, CLB và các thành viên đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ, UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND TP. Nha Trang…
Bác sĩ Trần Nguyên Lượng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, các thành viên của CLB rất nhiệt tình, sẵn sàng cho máu bất cứ khi nào bệnh viện cần. Ngoài ra, họ còn là những tuyên truyền viên tích cực vận động nhiều người tham gia phong trào HMTN. Bác sĩ Nguyễn Đông - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh nói: “Bất kể thời gian nào, khi bệnh viện cần máu cứu người thì các thành viên của CLB đều tích cực hiến máu. Theo tôi, những mô hình CLB này nên được nhân rộng”.
T.L





