Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững thôn Xà Bói (xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) được thành lập giữa năm 2015 với 16 thành viên. CLB sinh hoạt 2 tháng/lần, với nội dung tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe sinh sản, ....
Câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững thôn Xà Bói (xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) được thành lập giữa năm 2015 với 16 thành viên. CLB sinh hoạt 2 tháng/lần, với nội dung tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới... Ngoài ra, những dịp kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, ngày Quốc tế Hạnh phúc hay Quốc tế Phụ nữ..., CLB tổ chức gặp mặt thành viên giao lưu văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình bền vững. Theo bà Mai Thị Ghi - Chủ nhiệm CLB, từ khi thành lập đến nay, các thành viên CLB thường xuyên tìm hiểu tình hình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng các gia đình trong thôn; giải quyết được 2 vụ bạo hành gia đình, 4 cặp có dấu hiệu tảo hôn. Đến nay, CLB có 41 thành viên sinh hoạt thường xuyên. Là hội viên tích cực của CLB, chị Cao Thị An (30 tuổi) bày tỏ: “Những vấn đề tảo hôn, bạo lực gia đình, phụ nữ tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường... được thảo luận tại các buổi sinh hoạt thật sự hữu ích đối với phụ nữ dân tộc thiểu số chúng tôi. CLB còn là nơi chúng tôi có thể chia sẻ những khúc mắc trong đời sống gia đình”.
Ông Trần Tấn Chóng - Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp cho biết: “CLB gia đình phát triển bền vững thôn Xà Bói nhận được sự đồng thuận của khá nhiều người dân địa phương. Mô hình này là một trong những địa chỉ góp phần để công tác gia đình ở cơ sở có điều kiện hoạt động tốt hơn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai xây dựng mô hình này tại thôn Hòn Dung”.
Thành lập từ cuối năm 2010, CLB gia đình phát triển bền vững thôn Quảng Hội 1 (xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) có 12 thành viên; đến nay, CLB vẫn duy trì và phát triển lên 35 thành viên. Thông qua các buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm CLB đã trao đổi thông tin với các thành viên, hướng đến xây dựng gia đình đoàn kết; giúp nhau nâng cao trình độ, thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững; giữ gìn an ninh trật tự xóm làng; ổn định dân số... Chị Nguyễn Thị Kim Hồng - thành viên CLB chia sẻ: “Những hoạt động như: văn nghệ, thể thao hay phổ biến, thi hỏi - đáp các chủ đề tuyên truyền của CLB được thành viên hào hứng tìm hiểu, hưởng ứng; giúp chúng tôi có thêm hiểu biết, kinh nghiệm về đời sống gia đình nói riêng và mọi mặt đời sống xã hội nói chung”.
Đây chỉ là 2 trong số 1.011 CLB gia đình phát triển bền vững đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Với phương pháp tiếp cận trực tiếp và tác động tích cực đến những hộ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nguy cơ bạo lực gia đình, các CLB này đã hòa giải thành công nhiều vụ việc. Bên cạnh đó, các CLB còn tập trung tuyên truyền, sinh hoạt các chủ đề giữ gìn hạnh phúc gia đình, kỹ năng làm cha, mẹ; chăm sóc sức khỏe người già, trẻ em, phụ nữ; lồng ghép tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới.
Theo ông Ngô Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao), các CLB gia đình phát triển bền vững được thành lập và duy trì hoạt động đều đặn để tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về gia đình; kịp thời phát hiện, can thiệp, giải quyết các vụ bạo lực gia đình nếu xảy ra. Các địa phương trong tỉnh đều có kế hoạch thực hiện mô hình điểm cấp huyện và triển khai nhân rộng đến tận địa bàn thôn, tổ dân phố. Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, người lao động và cộng đồng dân cư được nâng lên rõ rệt.
H.Quỳnh



