
Theo chỉ tiêu được giao, trong năm 2016, xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phải hoàn thành 75% số người tham gia bảo hiểm y tế. Mới 6 tháng đầu năm, toàn xã đã đạt hơn 65%. Đây là kết quả đáng khích lệ của các cấp chính quyền địa phương.
Theo chỉ tiêu được giao, trong năm 2016, xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phải hoàn thành 75% số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Mới 6 tháng đầu năm, toàn xã đã đạt hơn 65%. Đây là kết quả đáng khích lệ của các cấp chính quyền địa phương.
Ông Bùi Đình Khương - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn cho biết, ngay từ khi có Đề án BHYT toàn dân giai đoạn 2015 - 2020, các ban, ngành của xã đã triển khai công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản, tổ chức thực hiện đề án một cách đồng bộ. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về chính sách, ý nghĩa nhân đạo của BHYT, nêu cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc tích cực tham gia BHYT tự nguyện; tổ chức thực hiện hợp đồng đại lý thu BHYT với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã… Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, toàn xã đã có 3.975 người tham gia BHYT, chiếm hơn 65% dân số.
![]() |
| Người dân có bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Ninh Sơn |
Tuy nhiên, theo ông Khương, hiện nay, công tác triển khai BHYT toàn dân ở xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, công tác điều tra, nắm bắt thông tin cá nhân, hộ gia đình gặp trở ngại do tình hình biến động dân cư (chia tách hộ, đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động); các điều tra viên phần lớn là trưởng thôn đang kiêm nhiều việc; biểu mẫu triển khai điều tra BHYT thay đổi nên mất nhiều thời gian; trình độ nhận thức của người dân về việc đăng ký thông tin, tham gia BHYT còn hạn chế…
Bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Phó Giám đốc BHXH thị xã Ninh Hòa cho biết, để có được kết quả tốt hơn, xã Ninh Sơn cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên tuyền, đảm bảo người dân thấy được vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình khi tham gia BHYT tự nguyện. Còn ông Lê Bá Thuận - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa đánh giá, Ninh Sơn là xã miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Có thể nói, tỷ lệ hơn 65% người tham gia BHYT tự nguyện cho đến thời điểm này là khá cao. Tuy nhiên, để có được kết quả tốt hơn trong năm nay, cũng như phấn đấu hoàn thành Đề án BHYT tự nguyện giai đoạn 2015 - 2020, xã Ninh Sơn cần quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền; kiểm tra, đôn đốc việc thu thập thông tin các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; cải cách thủ tục hành chính, luôn theo dõi và nhắc nhở những trường hợp BHYT đến hạn, hoặc quá hạn tham gia BHYT để khuyến khích họ tiếp tục tham gia; luôn lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp của người dân và có sự chấn chỉnh kịp thời nếu có sai phạm trong thái độ phục vụ của nhân viên bảo hiểm, các cán bộ y, bác sĩ làm việc tại các trung tâm, trạm y tế xã để người dân nhận thấy việc tham gia BHYT mang lại lợi ích thiết thực.
Phúc Hiếu





