
Truyền thông vận động giảm sinh là một trong những nhiệm vụ chính của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.
Truyền thông vận động giảm sinh là một trong những nhiệm vụ chính của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Trong đó, phần lớn chương trình truyền thông được phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở, góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền chính sách DS.
Thế mạnh riêng
Bà Trần Thị Kim Oanh - Phó Chi cục Trưởng phụ trách Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết, nhiều năm qua, công tác DS-KHHGĐ đã có những thay đổi đáng kể, tỷ suất sinh còn 15,03‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn 8,96%; Khánh Hòa trở thành một trong những tỉnh thuộc nhóm duy trì mức sinh thay thế nhiều năm liền. Kết quả này phần lớn nhờ vào công tác phối hợp với truyền thanh cơ sở. Hàng năm, Chi cục DS-KHHGĐ đều chỉ đạo 8 trung tâm DS chú ý công tác phối hợp với đài truyền thanh địa phương trong việc đưa tin bài tuyên truyền về DS cho người dân. Theo thống kê của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, mỗi năm có tới 3.812 lượt tin, bài được phát với 10.450 lượt phát thanh, tổng thời lượng phát là 51.250 phút. “Truyền thông gián tiếp tuy chỉ một chiều, nhưng cũng có thế mạnh riêng, truyền tải thông tin cùng lúc cho nhiều người nghe, chi phí thấp, tần suất nghe nhiều, phạm vi tuyên truyền rộng rãi. Đặc biệt, truyền thông gián tiếp rất có hiệu quả đối với người dân bận rộn, không có thời gian để tham gia các buổi tuyên truyền trực tiếp”, bà Oanh nói.
![]() |
| Nhân viên Đài Truyền thanh phường Vĩnh Trường trong giờ phát bản tin về dân số |
Ông Nguyễn Văn Thành - nhân viên Đài Truyền thanh phường Vĩnh Trường (TP. Nha Trang) cho biết, ngoài tiếp âm các chương trình từ đài phát thanh thành phố, đài còn trực tiếp thực hiện mỗi tháng 8 tin, bài về công tác DS-KHHGĐ, mỗi lần phát khoảng 10 - 15 phút. Đặc biệt, vào những đợt có chiến dịch truyền thông DS, kỷ niệm ngày DS Thế giới, Tháng hành động quốc gia về DS, ngày DS Việt Nam…, đài tăng số lần phát lên gấp 2 - 3 lần so với ngày thường để mọi người dân được cập nhật thông tin.
Mang lại hiệu quả cao
Việc cung cấp thông tin kịp thời trên hệ thống truyền thanh các xã, phường trên toàn tỉnh không những giúp nhiều gia đình có thêm kiến thức về DS-KHHGĐ mà còn giúp cho các bạn trẻ vị thành niên, thanh niên nắm bắt thông tin kịp thời về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tác hại của mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai an toàn và cách sử dụng các biện pháp tránh thai để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Em Đoàn Ngọc Phương - học sinh Trường THCS Mai Xuân Thưởng (TP. Nha Trang) chia sẻ: “Do e ngại đến các trung tâm tư vấn nên em chỉ thích nghe thông tin trên đài truyền thanh. Kênh thông tin này bổ sung cho em những kiến thức mà nhà trường chưa dạy, như các vấn đề về tâm sinh lý ở lứa tuổi học trò, tuổi vị thành niên cần chuẩn bị gì cho tương lai…”. Bà Trương Thị Kim Anh ở tổ 3 khóm Trường Sơn, phường Vĩnh Trường cũng cho hay: “Chúng tôi là dân buôn bán, không có thời gian tham gia sinh hoạt nhóm. Vì vậy, mỗi buổi sáng lúc 5 giờ 30 và buổi chiều lúc 16 giờ 15, khi đài phát chương trình DS, các chị em chúng tôi tranh thủ vừa dọn hàng vừa nghe đài. Từ đó, chúng tôi dần hiểu về KHHGĐ, phải thường xuyên khám sức khỏe sinh sản để phát hiện bệnh sớm, biết cách nuôi dạy chăm sóc con cháu tốt hơn”.
Theo bà Đặng Thị Quỳnh Như - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ TP. Nha Trang, hàng năm, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thành phố đều triển khai công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trong đó có Đài Truyền thanh thành phố về tuyên truyền chính sách DS. Năm 2015, toàn thành phố đã thực hiện 2.595 lượt phát tin, bài với thời lượng 12.960 phút. Quý I/2016 đã phát 319 tin, bài về DS-KHHGĐ với 1.273 lượt phát, thời lượng 6.442 phút. Đây là kênh truyền thông truyền tải thông tin nhanh nhất, sâu rộng nhất, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giúp thành phố đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền giữ vững mức sinh, nâng cao chất lượng DS. Năm 2015, toàn thành phố có 27.903 cặp sử dụng các biện pháp tránh thai mới, tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại 77,3%, tăng 0,8% so với năm 2014. Hiện nay, thành phố đã đạt mức sinh thay thế, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên thấp (1,86%), thực hiện tốt các đề án nâng cao chất lượng DS.
Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp với hệ thống truyền thanh cơ sở trong việc tuyên truyền, thời gian tới, chi cục sẽ mở lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách DS về kỹ năng viết tin bài, kỹ năng nắm bắt thông tin mới để xây dựng nội dung tuyên truyền mang tính thời sự. Đồng thời tăng cường phối hợp với đài truyền thanh tăng số lần phát, thời gian phát để cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức cho người dân.
Khánh Trang





