11:06, 16/06/2016

Tích cực thi đua xây dựng tổ chức hội

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016, việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016, việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

 

Phụ nữ huyện Khánh Sơn trồng chôm chôm nâng cao thu nhập
Phụ nữ huyện Khánh Sơn trồng chôm chôm nâng cao thu nhập


 
Những năm qua, Hội LHPN huyện Cam Lâm đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong mọi hoạt động của hội. Những nội dung gần gũi trong đời sống, lao động được chị em hưởng ứng thực hiện, cụ thể hóa thành các phong trào như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ chung tay vì trẻ thơ”, xây dựng “Mái ấm tình thương... Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã vận động giúp hơn 9.240 lượt phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về vốn, con giống, ngày công lao động; 8.470 lượt hộ phụ nữ được hỗ trợ vay vốn đầu tư sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, với tổng nguồn vốn 103 tỷ đồng, tăng gần 41 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.


Bên cạnh công tác hỗ trợ vốn, hội còn thành lập 115 nhóm phụ nữ tiết kiệm, với 9.315 thành viên, tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, giúp 3.265 chị vay phát triển sản xuất, buôn bán nhỏ, chăn nuôi… Kết quả, trong nhiệm kỳ có 2.435 hộ thoát nghèo, vượt 1,3% chỉ tiêu. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Cam Lâm cho biết: “Các cấp hội phụ nữ đã chủ động, tích cực đổi mới các nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp để thu hút hội viên tham gia và phát triển sâu rộng các phong trào, hoạt động”.

 

 

Mô hình phụ nữ phát triển kinh tế ở huyện Cam Lâm
Mô hình phụ nữ phát triển kinh tế ở huyện Cam Lâm


5 năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Khánh Sơn cũng đã vận động chị em xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mới đem lại giá trị sản xuất hàng hóa cao, giúp nhiều chị em thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Trung bình mỗi năm, có 1.007/1.083 hộ nghèo có phụ nữ được giúp (đạt 92,98%). Đến nay, tổng số vốn hội tín chấp với các ngân hàng gần 58,5 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi vốn đạt trên 90%.


Nhiệm kỳ 2011 - 2016, hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tích cực thi đua, xây dựng nhiều cách làm hay, mô hình tốt có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như: “Tiết kiệm kết nối tình thương” ở TP. Nha Trang; “Chị ngã em nâng”, “Bữa ăn tình thương” ở thị xã Ninh Hòa; “Trồng 1 cây, nuôi 1 con”, “Cây chuối hội viên” ở Khánh Vĩnh, Khánh Sơn... Các cấp hội đã tranh thủ nhiều nguồn vốn tín chấp qua kênh ngân hàng, các chương trình, dự án... đạt hơn 1.013 tỷ đồng, cho 58.532 lượt hội viên, phụ nữ vay. 5 năm qua, 100% huyện, thị và cơ sở hội triển khai huy động tiết kiệm bằng nhiều hình thức khác nhau như: tổ xoay vòng vốn, tổ nuôi heo đất, tổ tiết kiệm vay vốn. Kết quả, có 1.033 chi hội và 2.960 tổ phụ nữ đã huy động tiết kiệm trong hội viên phụ nữ đạt gần 67 tỷ đồng. Điểm nổi bật của phong trào thi đua phát triển kinh tế là các cấp hội phụ nữ đã chú trọng bồi dưỡng kiến thức sản xuất, kinh doanh, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình mới, như: tổ hợp tác, tổ liên kết hỗ trợ nhau trong sản xuất. Chất lượng cơ sở hội ngày càng được nâng lên, số cơ sở hội xuất sắc năm sau luôn đạt cao hơn năm trước. Đến cuối năm 2015, có 93,8% cơ sở đạt vững mạnh; 6,2% đạt loại khá.


Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cho biết: “Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức hội thực sự trở thành mái nhà chung của các tầng lớp phụ nữ, nâng cao vị thế của hội, góp phần thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ”.


H.Quỳnh