
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Suối Tân (huyện Cam Lâm) đã vận động CCB trong toàn hội tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng địa phương.
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã vận động CCB trong toàn hội tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng địa phương.
Những gương điển hình
Tại trang trại vườn đồi của CCB Phan Đình Dục (thôn Dầu Sơn), những cây xoài trĩu quả, cây mít cho trái dày đặc. Ông Dục cho biết, để có được thành quả như vậy trên vùng đất đồi khô cằn, sỏi đá, gia đình ông đã phải mất 11 năm. Nhập ngũ năm 1988, năm 1991, ông Dục xuất ngũ về công tác tại Xí nghiệp giống Suối Dầu. Năm 1999, xí nghiệp giải thể, vợ chồng ông vất vả bươn chải để nuôi 3 đứa con ăn học. Năm 2004, ông bàn tính với vợ con cải tạo mảnh đất vỡ hoang 1,5ha để làm kinh tế trang trại.
![]() |
| Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm trang trại của cựu chiến binh Phan Đình Dục (hàng đầu bên phải) |
Ngày đầu khởi nghiệp, một mình ông Dục lên khu đồi hoang phát dọn, trồng từng cây xoài, cây mít. Ban đầu, vườn cây chỉ nhờ nước trời, phát triển èo uột, hiệu quả kinh tế không cao. Vì thế, vợ chồng ông thuê người khoan giếng chủ động nước tưới. Từ đó, ông xây dựng thêm vài khu chuồng nhỏ để chăn nuôi heo. Đến nay, trang trại của ông đã có 250 gốc xoài, 150 gốc mít cho trái đều đặn; khu chăn nuôi khép kín với 30 con heo nái, hơn 600 con heo giống/năm, xuất gần 60 tấn heo thịt/năm. Tổng thu nhập của gia đình ông Dục hiện nay gần 210 triệu đồng/năm. Từ hộ khó khăn, gia đình ông vươn lên hộ làm kinh tế khá. Ông Nguyễn Tư Quân - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “CCB Phan Đình Dục là gương điển hình trong phong trào CCB làm kinh tế giỏi của xã”.
CCB Lê Văn Tuấn (thôn Dầu Sơn) là cán bộ nông nghiệp Trung ương tăng cường cho tỉnh Phú Khánh từ những năm 1980. Đến năm 2000, sau khi nghỉ hưu, ông về địa phương tiếp tục đầu tư trồng xoài, keo (gần 3ha), kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhờ chịu khó, tiết kiệm, tái đầu tư phát triển kinh tế, cuộc sống gia đình ông vươn lên khá giả với thu nhập khoảng 250 triệu đồng/năm. Năm 2009, gia đình ông xây được căn nhà khang trang với diện tích 300m2; 3 người con của ông đều học đại học và có công việc ổn định.
Kết quả tích cực
Hội CCB xã Suối Tân có 132 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội. 5 năm qua, Hội CCB xã đã xây dựng chương trình, vận động CCB trong toàn hội tham gia sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, kinh doanh các ngành nghề, tạo việc làm cho CCB, cựu quân nhân và lao động ở địa phương. Trong đó, có 22 hộ CCB đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi từ cấp xã trở lên (chiếm 16,6%); số hộ khá, giàu tăng từ 40 lên 78 hộ (vượt 130% kế hoạch)... Ngoài ra, hội đã nhận thầu chợ trung tâm xã, giải quyết việc làm cho 5 CCB với mức thu nhập ổn định 3 triệu đồng/tháng/người.
Bên cạnh đó, hội thường xuyên chăm lo đến gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vận động giúp 3 CCB bệnh nặng với tổng số tiền 6 triệu đồng; thăm, tặng quà CCB cao tuổi dịp lễ, Tết; ủng hộ người nghèo, quỹ khuyến học hàng chục triệu đồng/năm; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 15 triệu đồng... Ông Nguyễn Tư Quân cho biết, thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ hội viên về kỹ thuật, vốn để phát triển kinh tế, tập trung vào thế mạnh của địa phương là vườn đồi, trang trại; tổ chức cho hội viên tham gia học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả, nhân rộng cách làm hay.
Ông Thái Cao Bình - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Cam Lâm cho biết: “Hội CCB xã Suối Tân là một trong những đơn vị dẫn đầu công tác hội về mọi mặt, đặc biệt là hoạt động tư vấn giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các phong trào trong xây dựng nông thôn mới cũng được CCB Suối Tân tham gia tích cực như: thu gom rác thải, quản lý chợ, hiến đất làm đường... Đây là một trong những hội cơ sở được Huyện hội đề nghị Hội CCB tỉnh khen thưởng về thành tích 5 năm CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011 - 2016”.
H.Quỳnh




