
Thời tiết nắng hạn liên tục đã khiến cho nhiều địa phương ở Ninh Hòa (Khánh Hòa) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trước tình thế cấp bách, UBND thị xã đã có những phương án cấp nước cho người dân.
Thời tiết nắng hạn liên tục đã khiến cho nhiều địa phương ở Ninh Hòa (Khánh Hòa) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trước tình thế cấp bách, UBND thị xã đã có những phương án cấp nước cho người dân.
Theo đánh giá của UBND thị xã Ninh Hòa, đến thời điểm hiện tại, phần lớn các hồ chứa nước trên địa bàn thị xã đã xuống mực nước chết; ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trong tổng số 8.300ha đất sản xuất, hiện chỉ canh tác được 1.300ha. Đáng chú ý, đã có nhiều địa phương không còn đủ nước sinh hoạt. Người dân phải bỏ tiền mua nước giá cao để phục vụ cho sinh hoạt.
![]() |
| Người dân thôn Lệ Cam, xã Ninh Phú tận dụng nguồn nước giếng công cộng cho sinh hoạt |
Trước tình hình trên, UBND thị xã Ninh Hòa đã kiến nghị UBND tỉnh cấp kinh phí chống hạn để khoan một số giếng ở những xã thiếu nước. Đồng thời, xin kinh phí để hỗ trợ người dân trong việc mua nước sinh hoạt. Các vấn đề này đã được tỉnh đồng ý về chủ trương. Tuy nhiên, trong điều kiện vốn chưa phân bổ về kịp, mà tình hình hạn hán ngày càng diễn biến phức tạp, UBND thị xã quyết định chủ động lên các phương án để giúp người dân vượt qua thời điểm khó khăn này. Trước mắt, UBND thị xã sẽ cấp kinh phí để hỗ trợ nước sinh hoạt cho gần 2.500 nhân khẩu của các xã: Ninh Thân, Ninh Xuân, Ninh Phú và phường Ninh Thủy. Mỗi 1m3 nước sinh hoạt được thị xã hỗ trợ 50.000 đồng và mỗi nhân khẩu sẽ được cấp 20 lít nước/ngày.
Ông Đặng Cửu - Trưởng phòng Kinh tế UBND thị xã Ninh Hòa cho biết: “Trước mắt, chúng tôi sẽ cấp nước sinh hoạt cho 4 địa phương trên trong vòng 1 tháng. Nếu tình hình nắng hạn vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục cấp nước, đồng thời mở rộng địa phương, tăng số nhân khẩu được hỗ trợ. Các xã, phường chủ động tạm ứng sử dụng nguồn kinh phí dự phòng chi của địa phương để cung cấp nước sinh hoạt đến các hộ dân. Sau đó, Phòng Kinh tế tiếp tục tổng hợp các khu vực thiếu nước sinh hoạt để tham mưu cho thị xã hỗ trợ kinh phí và đề nghị UBND tỉnh xem xét phân bổ kinh phí hỗ trợ”.
Ngoài ra, UBND thị xã Ninh Hòa đã huy động các lực lượng trên địa bàn tham gia để triển khai các giải pháp cấp nước phù hợp với từng khu vực và tập quán của nhân dân như: sử dụng phương tiện lưu động chở nước; cung cấp thiết bị cấp, trữ nước cho hộ gia đình ở khu vực không có công trình nước sạch tập trung; đào ao, đào giếng, khoan giếng công cộng tầng sâu để thay thế tạm thời khi thiếu nguồn nước mặt. Bên cạnh đó, kéo dài đường ống của những công trình cấp nước tập trung để mở rộng phạm vi cấp nước; sửa chữa khẩn cấp công trình cấp nước để hỗ trợ kịp thời cho người dân; vận động nhân dân đào ao, khoan giếng để bổ sung nguồn nước; khuyến cáo bà con thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước…
Được biết, hiện nay, thị xã đã cho dừng sản xuất vụ hè thu, chỉ cho phép canh tác ở những khu vực có đủ điều kiện; ưu tiên dung tích nước còn lại cho sinh hoạt, không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Đồng thời, đã kiến nghị UBND tỉnh cho phép đầu tư gần 2,7 tỷ đồng vào việc nối dài hệ thống cấp nước sinh hoạt ở các xã: Ninh Xuân, Ninh Thân và Ninh Lộc.
Đình Lâm - Vĩnh Thành


