
Nhờ sự kết nối của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) với các tổ chức nhân đạo và những tấm lòng hảo tâm, hàng trăm trẻ em đã được mổ tim, phẫu thuật mắt, nụ cười đem lại hạnh phúc và hy vọng cho nhiều gia đình nghèo.
Nhờ sự kết nối của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) với các tổ chức nhân đạo và những tấm lòng hảo tâm, hàng trăm trẻ em đã được mổ tim, phẫu thuật mắt, nụ cười đem lại hạnh phúc và hy vọng cho nhiều gia đình nghèo.
Thắp sáng những hy vọng
Một ngày cuối tháng 5, chúng tôi tới thăm vợ chồng chị Phan Thị Hồng Loan và anh Nguyễn Văn Tiến tại thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm). Bước vào nhà, chúng tôi nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa rộn rã. Chị Loan cho biết: Con tôi là Nguyễn Ngọc Thảo Duyên, sinh năm 2010, bị hẹp động mạch chủ nên ốm yếu hơn trẻ cùng trang lứa. Những ngày lo chạy chữa cho con đã khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, nợ nần chồng chất. Nếu không được mổ, cơ hội sống của Duyên rất mong manh. Đúng lúc đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã hỗ trợ cho bé 100% chi phí phẫu thuật từ nguồn ngân sách và các nhà tài trợ. Sau 2 lần phẫu thuật năm 2013 và 2016, sức khỏe của bé đã dần ổn định. “Giờ con tôi đã có thể chạy nhảy, chơi đùa với bạn bè, chúng tôi rất mừng”, chị Loan nói.
![]() |
| Gia đình quây quần bên cháu Trung (thứ ba từ trái sang). |
Sinh năm 2014, bé Châu Văn Trung, con của vợ chồng anh Châu Văn Vũ (hộ nghèo, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh khi 7 tháng tuổi. Bác sĩ khuyên phẫu thuật sớm sẽ tốt cho sức khỏe của cháu. Chi phí để chữa bệnh quá cao, vợ chồng anh Vũ không biết kiếm đâu ra tiền, bởi ngoài việc phải nuôi 4 đứa con lớn đang ăn học, anh còn bị bệnh dạ dày, ốm yếu, thu nhập thất thường. Anh cho biết: “Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tạo điều kiện cho cháu Trung được khám sàng lọc và hỗ trợ hoàn toàn chi phí phẫu thuật tại TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, sức khỏe của cháu đã hồi phục ổn định”.
Bên cạnh thắp sáng niềm hy vọng của những gia đình có trẻ bị bệnh tim, quỹ còn tạo điều kiện giúp rất nhiều trẻ em được phẫu thuật khe hở vòm miệng, mắt. Cuộc sống của những em như: Đỗ Nguyễn Kỳ Bảo (sinh năm 2011, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) được phẫu thuật chữa đục thủy tinh thể bẩm sinh; Trần Ngọc Tường Vy (sinh năm 2012, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa) phẫu thuật khe hở vòm miệng, khe hở môi; Trần Nguyễn Bảo Trâm (sinh năm 2011, TP. Nha Trang) phẫu thuật khe hở môi... đã mở ra tươi sáng hơn khi được điều trị và phục hồi chức năng trong giai đoạn sớm của dị tật về mắt, miệng.
Chăm lo cho trẻ em
Những năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã không ngừng vận động, tìm kiếm các nhà tài trợ để phẫu thuật tim, mắt, miệng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2015, chương trình “Vì trái tim cho em” hoàn tất thủ tục xin kinh phí hỗ trợ và mổ tim cho 22 em với số tiền hơn 1,17 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ tài trợ VinaCapital, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Quỹ Hiểu về trái tim, Công ty Đại Nam và các nhà hảo tâm hỗ trợ 1 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ 178 triệu đồng. Chương trình Phẫu thuật nụ cười có 10 em được phẫu thuật, 30 em được khám tư vấn điều trị với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Chương trình sữa dinh dưỡng cho trẻ em đã trao 3.000 vỉ váng sữa Monte Vani (Đức) và 75.600 hộp sữa Vinamilk cho 1.827 lượt trẻ em thuộc 16 cơ sở bảo trợ xã hội. Ngoài ra, 400 học sinh Trường THCS Nguyễn Công Trứ (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) được khám mắt; 150 trẻ em được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh... Tổng kinh phí vận động hỗ trợ các chương trình dự án vì trẻ em năm 2015 là 2,117 tỷ đồng.
Năm 2016, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ như: Chương trình sữa dinh dưỡng, phẫu thuật nụ cười; vì ánh mắt trẻ thơ; phẫu thuật vận động, phẫu thuật tim cho trẻ em... Bà Lưu Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết: “Thời gian tới, quỹ tiếp tục thực hiện các hoạt động, chương trình thiết thực, hiệu quả cho 15 nhóm trẻ em thuộc đối tượng hưởng lợi theo tiêu chí và độ tuổi vơi bớt những thiệt thòi trong cuộc sống. Đồng thời, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh rất cần sự quan tâm, chung sức của cộng đồng xã hội đóng góp nguồn lực, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho trẻ em và kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗ trợ”.
HƯƠNG QUỲNH





