
Những ngày này, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã bắt đầu có mưa, nhưng những cơn mưa nhỏ không đủ để khỏa lấp cơn khát ở những vùng thiếu nước sinh hoạt. Đặc biệt là ở các thôn: Tân Mỹ, Ngũ Mỹ, Tân Sơn (xã Ninh Xuân), hàng trăm giếng khoan đang trơ đáy, cạn khô.
Những ngày này, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã bắt đầu có mưa, nhưng những cơn mưa nhỏ không đủ để khỏa lấp cơn khát ở những vùng thiếu nước sinh hoạt. Đặc biệt là ở các thôn: Tân Mỹ, Ngũ Mỹ, Tân Sơn (xã Ninh Xuân), hàng trăm giếng khoan đang trơ đáy, cạn khô.
![]() |
| Người dân thôn Tân Sơn chắt chiu từng gàu nước sinh hoạt. |
Men theo con đường dẫn vào khu dân cư các thôn: Tân Mỹ, Tân Sơn, đến đâu chúng tôi cũng nghe người dân nói về chuyện thiếu nước sinh hoạt. Bà Tuyết, một chủ quán tạp hóa ở thôn Tân Mỹ cho biết, đã hơn 2 tháng nay, người dân các khu vực này không còn nước để sinh hoạt. Càng đi sâu vào khu dân cư Tân Sơn, tình trạng thiếu nước sinh hoạt càng trở nên gay gắt. Chị Thảo Vy, một người dân ở đây cho biết, trước đây giếng nước khoan của gia đình chị đủ dùng cho 3 - 4 hộ quanh xóm, nhưng từ mấy tháng nay, nguồn nước này không đủ để gia đình chị sử dụng. Hàng ngày, để có nước uống gia đình chị phải đi mua, còn nước tắm giặt thì ra suối nhưng phải đi khá xa. Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Xuân Dương, Trưởng thôn Tân Sơn cho biết, toàn thôn hiện có 284 hộ với 1.108 nhân khẩu đang trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. “Dân cư khu vực này chủ yếu sử dụng nước giếng khoan nhưng hiện nay các giếng đều khô cạn. Người dân phải mua nước để nấu ăn, còn tắm, giặt phải đến các thôn khác nhờ vả”, ông Dương nói.
Ông Nguyễn Trinh, Chủ tịch UBND xã Ninh Xuân cho biết, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, chính quyền địa phương, người dân đã kiến nghị lên cấp trên về vấn đề này và đã nhận được những hỗ trợ hết sức thiết thực như: hỗ trợ kinh phí mua nước sinh hoạt, bình chứa nước cho hộ nghèo, cận nghèo…, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Điều người dân thôn Tân Sơn cũng như các vùng lân cận mong muốn là thị xã sớm triển khai công trình cấp nước sạch của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa để người dân không còn phải lo lắng về tình trạng thiếu nước sinh hoạt như hiện nay.
Lãnh đạo thị xã Ninh Hòa cho biết, để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số địa phương, thị xã đã chủ động nguồn kinh phí cấp nước sinh hoạt cho người dân trong vòng 1 tháng, bên cạnh đó chỉ đạo các xã tạm ứng kinh phí hỗ trợ người dân đầu tư các thiết bị cấp, trữ nước, đào ao, khoan giếng... Thị xã cũng đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc cấp nước sạch từ nhà máy nước với nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng đến các khu vực dân cư đang gặp khó khăn về nước; nếu có được nguồn kinh phí này, dự kiến trong năm nay công trình sẽ được triển khai.
P.H





