
Tình trạng tiêm chích ma túy tại xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang diễn ra rất phức tạp, gây không ít lo lắng cho người dân.
Tình trạng tiêm chích ma túy tại xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang diễn ra rất phức tạp, gây không ít lo lắng cho người dân.
Có mặt tại xã Đại Lãnh vào một chiều cuối tháng 3, dọc các con đường nhỏ ở gần chợ Đại Lãnh và Trường Tiểu học Đại Lãnh 2 (thuộc thôn Tây Bắc 1), chúng tôi thấy có nhiều bơm kim tiêm của các đối tượng nghiện ma túy bỏ lại sau khi sử dụng.
![]() |
| Sau khi sử dụng, các đối tượng nghiện ma túy bỏ lại bơm kim tiêm bên đường đi |
Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng tiêm chích ma túy tại xã Đại Lãnh diễn ra rất phức tạp. Các đối tượng ngang nhiên tiêm chích ngay giữa ban ngày nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý. Bà V. (người dân thôn Tây Bắc 1) chỉ vào một con hẻm cho biết: “Con hẻm nhỏ này do nằm khuất cuối đường chợ, ít người qua lại nên các đối tượng nghiện thường tập trung ở đây để tiêm chích. Ban ngày cũng như ban đêm, chúng tiêm chích công khai. Vợ chồng tôi đã nhiều lần gom bơm kim tiêm rồi mang đi đốt vì sợ người lớn, trẻ con đi qua đây đạp phải”.
Đáng lo ngại, khu vực thường xuất hiện các đối tượng tiêm chích lại nằm giáp ranh với Trường Tiểu học Đại Lãnh 2. Vào giờ ra chơi, nhiều học sinh chạy ra phía sau con hẻm để chơi trò trốn tìm nhưng không mang giày, dép, nguy cơ đạp lên các ống bơm kim tiêm dính máu rất dễ xảy ra. Một học sinh lớp 3 nói với chúng tôi: “Ngày nào chúng cháu cũng nhìn thấy bơm kim tiêm, mới đầu thì sợ nhưng riết rồi cũng quen”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngoài khu vực chợ Đại Lãnh, thì dọc bãi biển, cảng Đại Lãnh, khu vực nghĩa trang là những địa điểm mà các đối tượng thường xuyên lui tới để sử dụng ma túy. Các đối tượng nghiện ma túy có cả người địa phương lẫn dân vãng lai khiến tình trạng an ninh trật tự tại địa phương trở nên phức tạp. Tình trạng trộm cắp, xin đểu xuất hiện ngày càng nhiều khiến cho người dân địa phương cảm thấy lo lắng, nhưng không dám phản ánh lên cơ quan chức năng vì sợ chúng trả thù. “Nhà ở quê nhưng suốt ngày phải đóng cửa, không để ý là bị mất đồ ngay. Nhiều khi các đối tượng còn manh động giật đồ giữa ban ngày. Nếu không có biện pháp giải quyết, tình hình sẽ ngày càng phức tạp”, một người dân lo ngại.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Đình Thú - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết: “Tình trạng nghiện ma túy là vấn đề khá phức tạp ở địa phương. Hiện nay, có hơn 30 đối tượng nghiện thuộc diện quản lý, nhưng số người nghiện thực tế còn cao hơn nhiều. Tuy chính quyền có tổ chức tuần tra vào ban đêm, song lực lượng mỏng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kiến nghị lên UBND huyện, Công an huyện để có phương án giải quyết”.
Đại tá Hồ Sơn - Trưởng Công an huyện Vạn Ninh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã lập hồ sơ đưa nhiều trường hợp nghiện ma túy ở Đại Lãnh đi cai nghiện. Hiện nay, chúng tôi đã cử một tổ công tác ra địa phương để lập hồ sơ các đối tượng nghiện. Trong thời gian tới, Công an huyện tham mưu cho UBND huyện tiếp tục tuyên truyền và đưa các đối tượng vào danh sách giáo dục ở cộng đồng”.
Hạ Linh - Hà Anh



