10:04, 21/04/2016

Hội Phụ nữ xã Cam Thành Bắc: Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Theo bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), những năm qua, Hội Phụ nữ xã Cam Thành Bắc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của hội và các phong trào thi đua, nổi bật là công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế…

Theo bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), những năm qua, Hội Phụ nữ xã Cam Thành Bắc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của hội và các phong trào thi đua, nổi bật là công tác hỗ trợ hội viên (HV) phát triển kinh tế…


Tích cực hỗ trợ hội viên


Trước đây, cuộc sống của gia đình bà Phan Thị Ngô Thảo (thôn Suối Cam) rất khó khăn. Khoảng năm 2006, được Hội Phụ nữ xã Cam Thành Bắc tạo điều kiện vay vốn và tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, bà Thảo lập trang trại chăn nuôi heo và trồng xoài. Thời gian đầu, bà thả nuôi 10 - 15 con heo, khi xuất bán thu lãi khá. Thấy thuận lợi, bà tiếp tục đầu tư mở rộng. Nhờ chăm chỉ làm ăn, hiện nay, trang trại của gia đình bà có 30 con heo nái, 150 con heo thịt và 8 sào xoài bước đầu cho thu hoạch. Với mô hình này, sau khi trừ chi phí, gia đình bà lãi hơn 250 triệu đồng/năm.

 

Gia đình bà Nga đã có thu nhập ổn định từ trồng xoài
Gia đình bà Nga đã có thu nhập ổn định từ trồng xoài


Gia đình bà Nguyễn Thị Thu Nga (thôn Tân Quý) từng trồng nhiều loại cây như: mì, rau màu, xoài bồ trắng, bồ xanh… nhưng hiệu quả không cao. Những năm gần đây, sau khi tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt do Hội Phụ nữ xã phối hợp với các đơn vị tổ chức, gia đình bà chuyển sang trồng xoài cát Hòa Lộc, xoài Úc, đu đủ... Bà Nga cho biết: “Hiện nay, với khoảng 2,5ha xoài cát Hòa Lộc, xoài Úc và 600 cây đu đủ, trừ chi phí, gia đình tôi lãi hơn 200 triệu đồng/năm”.


Theo bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cam Thành Bắc, để giúp chị em có điều kiện tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, thời gian qua, hội không những tạo điều kiện về nguồn vốn mà còn bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng vào cây trồng, vật nuôi, đem lại hiệu quả. Đến nay, hội tín chấp cho 456 HV vay vốn với tổng số tiền 8,6 tỷ đồng, gồm 10 tổ vay vốn. Bên cạnh đó, từ năm 2011 - 2016, hội vận động chị em duy trì 61 tổ phụ nữ tiết kiệm với 795 thành viên, huy động được gần 1,3 tỷ đồng giúp 227 chị chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Hội còn phối hợp với các đơn vị mở nhiều lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn quả, sản xuất rau an toàn, kỹ thuật chăn nuôi bò, nuôi trồng thủy sản, rong sụn… cho 326 lượt chị tham gia.


Bên cạnh đó, hội phát động phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như: trao đổi ngày công; phương thức làm ăn... Hội đã tạo điều kiện cho nhiều HV nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ vay vốn làm ăn; tổ chức 3 lớp dạy nghề nấu ăn, may công nghiệp, mây tre đan... cho phụ nữ nghèo. 5 năm qua, hội đã giới thiệu 417 phụ nữ làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp Suối Dầu, xưởng cưa, các vựa thu mua xoài…


Nhiều hoạt động ý nghĩa  


Bên cạnh hỗ trợ HV phát triển kinh tế, hàng năm, Hội Phụ nữ xã tổ chức cho 100% hộ HV tham gia học tập và đăng ký thực hiện 8 tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Cùng với đó, xây dựng 3 tuyến đường “xanh, sạch, đẹp”; vận động phụ nữ tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hàng năm, có 95% hộ đạt gia đình văn hóa.


Trong xây dựng nông thôn mới, hội phối hợp vận động HV hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường, đóng góp tiền xây dựng giao thông nông thôn; dồn điền đổi thửa; thu gom rác thải... Điển hình như gia đình bà Kiều Thị Phúc (thôn Tân Sinh Tây) đã hiến 1.000m2 đất. Hội còn duy trì các nhóm “vườn xanh” nhằm cải thiện bữa ăn gia đình và nhân rộng nhiều nhóm trồng rau sạch tại các chi hội: Lam Sơn, Tân Sinh Tây, Tân Sinh Đông... Ngoài ra, hội đã tham mưu với Đảng ủy và phối hợp với UBND xã xây dựng 8 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng nhằm giải quyết những bức xúc của người dân về nhiều lĩnh vực…


Với những nỗ lực trên, những năm qua, Hội Phụ nữ xã đã được Trung ương Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện khen thưởng. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hội phấn đấu 70% phụ nữ nghèo trở lên được giúp đỡ giảm nghèo, 70% hộ nghèo trở lên do phụ nữ làm chủ hộ được trợ giúp. Hàng năm, tăng tỷ lệ HV từ 1% trở lên; phấn đấu xây dựng 100% chi hội xuất sắc, khá...


N. KIM