10:04, 21/04/2016

Họp rút kinh nghiệm công tác chữa cháy

Ngày 21-4, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác chữa cháy tại nhà số 21, đường Phước Long, TP. Nha Trang hôm 1-4.

Ngày 21-4, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác chữa cháy tại nhà số 21, đường Phước Long, TP. Nha Trang hôm 1-4.


Vụ cháy nói trên xảy ra khoảng 17 giờ, chỉ sau ít phút nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy, không để cháy lan sang chợ Phước Thái. Công tác chỉ huy, chỉ đạo và phối hợp giữa các lực lượng chữa cháy kịp thời nên 30 phút, sau đám cháy đã được khống chế, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra vào giờ cao điểm, mật độ tham gia giao thông lớn đã làm ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các xe chữa cháy; lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến hiệu quả chữa cháy ban đầu còn hạn chế. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây cháy là do nhóm thợ hàn cắt thanh kim loại để sửa chữa mái nhà số 19 liền kề đã làm sỉ hàn văng sang nhà 21 gây cháy.


Trên cơ sở đánh giá những ưu, nhược điểm của các lực lượng tham gia cứu chữa cháy, các đơn vị đã rút ra một số vấn đề như: công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, phân loại cụm dân cư có tính chất nguy hiểm cháy, nổ được thực hiện chưa tốt; các điều kiện an toàn về PCCC tại cụm dân cư hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu; lực lượng dân phòng không có phương tiện chữa cháy dẫn đến công tác chữa cháy ban đầu không hiệu quả.


Thành Long