10:04, 21/04/2016

Chi hội phụ nữ mẫu: Mô hình nhiều lợi ích

Mô hình chi hội phụ nữ mẫu tại các xã, phường, thị trấn đang trở thành nơi sinh hoạt bổ ích của hội viên, góp phần xây dựng công tác phụ nữ ở cơ sở ngày một vững mạnh.

Mô hình chi hội phụ nữ mẫu tại các xã, phường, thị trấn đang trở thành nơi sinh hoạt bổ ích của hội viên (HV), góp phần xây dựng công tác phụ nữ ở cơ sở ngày một vững mạnh.


Nâng cao chất lượng hoạt động


Chi hội phụ nữ mẫu thôn Thống Nhất (xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh) được đánh giá có nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần đưa phong trào Hội Phụ nữ xã ngày một phát triển. Chi hội đã thu hút được 325 HV tham gia, duy trì sinh hoạt đều đặn ở 5 tổ phụ nữ; số HV sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần đều đạt hơn 80%. Bên cạnh phổ biến công tác hội, trong các buổi sinh hoạt, chi hội đều lồng ghép các nội dung: chia sẻ kinh nghiệm nội trợ, mách nhỏ mẹo vặt hay, trao đổi kiến thức làm kinh tế... Đến nay, chi hội đã hướng dẫn, hỗ trợ 47 lượt phụ nữ vay hơn 686 triệu đồng từ các nguồn vốn ưu đãi, giúp hơn 10 hộ phụ nữ vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, chi hội còn thành lập các mô hình như: tổ phụ nữ làm bánh tráng; tổ phụ nữ đính cườm áo... góp phần tăng thu nhập cho phụ nữ từ 1,5 đến 3 triệu đồng/tháng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chi hội đã tuyên truyền, vận động chị em xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, không có bạo lực gia đình, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, không sinh con thứ ba; sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp), tỷ lệ đạt 86% hộ HV.

 

Tham quan mô hình chăn nuôi heo giỏi  của hội viên phụ nữ xã Cam Phước Đông
Tham quan mô hình chăn nuôi heo giỏi của hội viên phụ nữ xã Cam Phước Đông


Bà Từ Thị Như Lan - Chi hội trưởng Chi hội thôn Thống Nhất cho biết: “Các hình thức, nội dung hoạt động của chi hội đều bám sát tình hình thực tế, tạo điều kiện giúp chị em trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Qua đó, vai trò và vị trí của hội được nâng lên, các hoạt động do tổ chức hội triển khai được HV hưởng ứng tích cực hơn”.


Chi hội 4 thôn Phú Khánh Hạ (xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh) đã tăng từ 247 lên 287 HV trong thời gian xây dựng mô hình chi hội mẫu; có hơn 85% hộ gia đình HV đạt tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch”. Đến nay, chi hội có 120 phụ nữ được vay các nguồn vốn ưu đãi, trong đó có hơn 50 phụ nữ thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Thu Oanh - HV chi hội chia sẻ: “Tham gia sinh hoạt phụ nữ, tôi được nâng cao kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bên cạnh đó, chị em còn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn phát triển sản xuất”.


Các mô hình chi hội phụ nữ mẫu còn có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo HV tham gia. Điển hình như Chi hội thôn Thượng (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) với mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” cùng chị em vượt khó; Chi hội Thuận Hòa (phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh) với phong trào quyên góp xây dựng “Mái ấm tình thương” tặng chị em phụ nữ nghèo, vùng khó khăn; Chi hội Bến Lễ (xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh) với mô hình “Trồng 1 cây, nuôi 1 con” để phát triển kinh tế gia đình…


Tiếp tục duy trì

 

5 tiêu chí chi hội mẫu: tổ chức sinh hoạt có chủ đề, nội dung sinh hoạt phong phú, kỹ năng điều hành sinh hoạt tốt; HV sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần, thường xuyên đạt 80% HV trở lên tham gia, HV nòng cốt đạt 20%; hộ gia đình HV đạt tiêu chí “gia đình 5 không 3 sạch” đạt 85% trở lên; HV đóng hội phí đầy đủ và có thẻ HV đạt 100%; có mô hình hoạt động sáng tạo.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 5 năm qua, các hội liên hiệp phụ nữ cấp huyện và cơ sở đã có sự quan tâm, tập trung triển khai xây dựng chi hội mẫu. Từ 97 chi hội năm 2012, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 369 chi hội mẫu, đạt 123% chỉ tiêu; 100% chi hội mẫu đã xây dựng được lực lượng HV nòng cốt, trong đó huyện Vạn Ninh đạt tỷ lệ cao nhất là 30%. Hàng năm, các cơ sở hội mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng HV nòng cốt những kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin, nắm bắt tình hình, đặc biệt coi trọng kỹ năng vận động, tư vấn pháp luật và hòa giải ở cơ sở.


Bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhận định, việc triển khai xây dựng mô hình chi hội mẫu là phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Các cấp hội có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể; chi hội trưởng tâm huyết với phong trào. Qua sinh hoạt chi hội, HV đã được cung cấp nhiều kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, có ý thức chấp hành và tích cực vận động các thành viên trong gia đình cùng thực hiện. “Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục duy trì, xây dựng các chi hội mẫu phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, hướng đến mục tiêu xây dựng phong trào phụ nữ cơ sở ngày càng vững mạnh”, bà Nhung nói.


Đỗ Phan