
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Diên Khánh đã triển khai có hiệu quả các hoạt động đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, hướng tới thoát nghèo bền vững.
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã triển khai có hiệu quả các hoạt động đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, hướng tới thoát nghèo bền vững.
Diên Khánh là địa phương có nhiều xã thuần nông, trong đó phần lớn phụ nữ tham gia sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, bên cạnh quá trình đô thị hóa ở nông thôn, tình trạng hạn hán kéo dài đã khiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, ảnh hưởng tới việc làm của nhiều phụ nữ.
![]() |
| Nghề thủ công góp phần tăng thêm thu nhập cho nhiều phụ nữ |
Thực hiện Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Đề án 295 về hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm, năm 2015, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh triển khai các chương trình đào tạo nghề cho hơn 650 lao động nữ với các nghề: may, nấu ăn, sơn mài, đan lát mây tre lá, thợ nề, giúp việc gia đình. Qua đó, hội đã giới thiệu việc làm cho gần 630 hội viên, phụ nữ làm việc tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn. Chị Võ Thị Vân (thôn Nam 2, xã Diên Sơn) chia sẻ: “Nghề đan lát mây tre lá khá nhẹ nhàng, rất thích hợp với phụ nữ nông thôn, vì có thể tận dụng thời gian nông nhàn. Công việc này góp phần tăng thêm thu nhập cho chúng tôi từ 40.000 đến 60.000 đồng/ngày”.
Theo bà Phạm Thị Hòa - Chủ tịch Hội LHPN huyện, đối với những xã có tốc độ đô thị hóa nhanh, lao động nữ nông thôn đang chuyển dần từ lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp, thương mại và dịch vụ; vì vậy, hội đã chỉ đạo các hội cơ sở tập trung rà soát, nắm bắt nhu cầu việc làm của phụ nữ trên địa bàn để kịp thời tham mưu, mở lớp đào tạo nghề. “Mục đích chính của các chương trình dạy nghề là tạo việc làm và tăng thu nhập cho phụ nữ. Trong đó, ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác, di dời, giải tỏa”, bà Hòa nói.
| Năm 2015, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở hội hỗ trợ 349 phụ nữ nghèo vay vốn và phương thức phát triển kinh tế. Tổng nguốn vốn tín chấp đạt hơn 112 tỷ đồng với 7.128 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn thấp (0,3%). Ngoài ra, có 194 nhóm phụ nữ góp vốn xoay vòng với tổng số tiền tiết kiệm hơn 3,2 tỷ đồng, giúp cho 1.981 hội viên. |
Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn tranh thủ mọi nguồn lực, phối hợp với Hội Nông dân huyện, các hợp tác xã, trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 17 lớp khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa, nấm rơm, chăn nuôi gà cho gần 400 hội viên phụ nữ. Các hội cơ sở duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình nhóm, tổ liên kết sản xuất như: nhóm phụ nữ trồng keo (xã Diên Thọ); tổ liên kết trồng nấm rơm, nuôi gà thả vườn (xã Diên Lộc); tổ liên kết nuôi chim bồ câu (xã Suối Hiệp)... Điển hình như: nhóm phụ nữ đan ghế mây (xã Diên An) với 20 thành viên, có thu nhập hơn 2 triệu đồng/người/tháng; nhóm phụ nữ sản xuất giỏi xã Diên Sơn với 15 thành viên, có thu nhập trung bình hơn 5 triệu đồng/người/tháng. Bà Đào Thị Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Diên Sơn chia sẻ: “Hội Phụ nữ xã phối hợp với Hội Nông dân tập huấn kiến thức, học tập mô hình nuôi cá lóc, gà thả vườn, đan mây tre lá cho hội viên phụ nữ. Hàng năm, hội phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề cho hơn 100 lượt phụ nữ; đồng thời, giới thiệu việc làm cho hơn 150 lao động nữ”.
Bà Phạm Thị Hòa cho biết: “Năm 2016, hội tiếp tục đổi mới nhiều nội dung, hình thức hoạt động; vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, phát triển kinh tế. Mục tiêu hội đặt ra là phấn đấu 80% phụ nữ nghèo được giúp đỡ để giảm nghèo; 90% phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp đỡ vốn, tập huấn học nghề, hướng dẫn phương thức làm kinh tế…”.
H. QUỲNH





