
Những năm qua, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Những năm qua, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
![]() |
| Người cao tuổi xã Ninh Bình tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm |
Hơn 6 năm nay, ngày nào ông Trương Văn Thấp - Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Võ Cang (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) cũng đẩy chiếc xe rùa đi khắp thôn quét dọn, thu gom rác. Bên cạnh đó, ông còn thường xuyên vận động hội viên trong chi hội tích cực tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bỏ rác đúng nơi quy định, tạo thuận lợi cho công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang thu gom. Chi hội NCT thôn Võ Cang còn phát động trồng và chăm sóc hàng trăm cây xanh dọc các tuyến đường trong thôn. Từ đó, phong trào NCT tham gia BVMT ở thôn Võ Cang được duy trì thường xuyên. Giờ đây, dọc các tuyến đường, ngõ hẻm trong thôn đều sạch sẽ. “Từ việc làm nhỏ của mình, tôi muốn người dân thấy được ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc BVMT”, ông Thấp nói. Thấy được việc làm ý nghĩa đó, chính quyền xã Vĩnh Trung đã biểu dương, khen thưởng các hội viên trong Chi hội NCT thôn Võ Cang.
Tại xã Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa), Hội NCT xã đứng ra vận động hội viên, con cháu, nhân dân cùng tham gia mô hình thu gom rác thải, BVMT. Mỗi buổi chiều thứ Bảy hàng tuần, tất cả người dân đều tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm nơi mình sinh sống. Rác thải hữu cơ sẽ được đem chôn làm phân bón cho cây trồng; rác vô cơ được thu gom, tập kết để đội môi trường đem đi tiêu hủy.
Hội NCT xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh) cũng rất tích cực trong hoạt động BVMT. Với phương châm “Lời nói đi đôi với việc làm”, Hội NCT xã không chỉ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động mà còn thể hiện bằng những việc làm thiết thực. Nhiều hội viên đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở 22 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 12km. Khi đường được mở rộng, các hội viên tích cực vận động con cháu và gương mẫu đi đầu đóng góp kinh phí thu gom rác thải. Nhờ đó, đến nay, toàn xã có hơn 90% hộ tham gia đóng góp kinh phí thu gom rác thải. Đồng thời, ý thức giữ gìn, BVMT, bỏ rác đúng nơi quy định dần đi vào nếp sinh hoạt của mỗi người dân, đường làng ngõ xóm trong các thôn được thông thoáng, sạch đẹp…
Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, những năm qua, 137/137 cơ sở hội NCT trong tỉnh hưởng ứng phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Phong trào đã thu hút đông đảo NCT tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ được 300.000 cây xanh các loại. Hàng năm, các chi hội NCT tự nguyện phát động trồng cây xanh trên địa bàn mình quản lý; đồng thời tự lập phương án, kế hoạch cụ thể về kinh phí, giống cây, địa điểm trồng. Bên cạnh đó, Ban đại diện Hội NCT tỉnh còn ký kết chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai hoạt động BVMT. Chương trình đã tạo điều kiện cho các cấp hội NCT tham gia giám sát và kiến nghị về việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường ở cơ sở. Từ chương trình này, trách nhiệm của mỗi NCT trong việc BVMT được nâng cao.
“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào NCT tham gia BVMT. Đồng thời, đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm cho các cấp hội NCT; kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, cơ sở hội làm tốt công tác BVMT”, ông Lê Xuân Hạnh nói.
VĂN GIANG

![[VIDEO]: Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251218154318.jpg?width=500&height=-&type=resize)



