11:04, 01/04/2016

Người mừng, người lo

Hiện nay, công trình mương hộp thoát nước qua tổ dân phố Lợi Phú (phường Cam Lợi) đang trong quá trình hoàn thiện, nhiều người dân cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, những người dân tổ dân phố Lợi Thủy (phường Cam Lợi) lại lo lắng...

Hiện nay, công trình mương hộp thoát nước qua tổ dân phố (TDP) Lợi Phú (phường Cam Lợi) đang trong quá trình hoàn thiện, nhiều người dân cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, những người dân TDP Lợi Thủy (phường Cam Lợi) lại lo lắng...


Trước đây, hệ thống mương thoát nước đi qua TDP Lợi Phú và TDP Lợi Thủy luôn bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, người dân ở khu vực này có thói quen làm nhà vệ sinh xả thẳng ra môi trường tự nhiên nên vấn đề môi trường càng trở nên nhức nhối. Trước thực trạng đó, trong các năm 2014, 2015, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước khép kín bằng mương hộp đi dọc khu dân cư TDP Lợi Phú. Theo thiết kế, hệ thống mương hộp có chiều rộng 1m, đủ khả năng thu nước thải từ các phường: Ba Ngòi, Cam Lộc và TDP Lợi Phú, sau đó sẽ đổ vào đoạn mương hở ở TDP Lợi Thủy và tự chảy ra biển. Đến nay, giai đoạn 2 chuẩn bị hoàn thành với chiều dài hơn 170m, tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng. Được biết, sau khi hệ thống mương xây dựng xong, phần mặt mương sẽ được đổ bê tông rộng ra 2 bên để làm đường đi có lộ giới rộng 3m, phục vụ cho người dân trong khu vực. Ông Đặng Văn Hùng (TDP Lợi Phú) cho biết: “Nhà nước đầu tư xây dựng được con mương hộp khiến chúng tôi rất vui. Công trình này đã chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường, cảnh quan nhếch nhác ở TDP Lợi Phú bấy lâu nay. Hy vọng, từ việc thay đổi cảnh quan, người dân cũng sẽ thay đổi thói quen sinh hoạt để môi trường ở ven biển ngày càng sạch sẽ”.

 

Phần mương hở ở tổ dân phố Lợi Thủy và các đường ống nối vào mương hộp sẽ làm cho môi trường ô nhiễm.
Phần mương hở ở tổ dân phố Lợi Thủy và các đường ống nối vào mương hộp sẽ làm cho môi trường ô nhiễm.


Trong khi người dân TDP Lợi Phú vui mừng vì công trình sắp hoàn hiện thì người dân TDP Lợi Thủy, nơi đoạn cuối của con mương nhưng chưa được xây dựng lại hết sức lo lắng. Bà Nguyễn Thị Xê (TDP Lợi Thủy) phản ánh: “Nhà nước cho làm mương hộp khép kín để thoát nước thải là hoàn toàn hợp lý. Nhưng đã làm thì phải làm toàn bộ hệ thống. Không thể có chuyện chỉ làm ở đoạn phía trên, còn đến đoạn cuối mương lại để hở, điều này sẽ khiến khu vực dân cư Lợi Thủy trở thành túi chứa rác, chứa nước thải cho cả khu vực. Lúc đó, vấn đề ô nhiễm môi trường sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều”. Còn ông Lê Hồng Nga (TDP Lợi Phú) cho biết: “Giờ mương được xây kín, không khác gì hầm chứa, các hộ mà nối đường ống nhà vệ sinh và nước thải sinh hoạt vào đây thì lượng khí độc sẽ rất cao, lúc đó người dân Lợi Thủy sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đề nghị đoạn cuối con mương cũng phải xây dựng mương hộp”.


Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Chí Thanh - Chủ tịch UBND phường Cam Lợi cho biết: “Địa phương cũng đã thấy được những vấn đề này. Song, vì không có vốn, kinh phí tỉnh cấp cho chỉ đủ đầu tư xây dựng mương hộp đến hết TDP Lợi Phú, đoạn cuối qua Lợi Thủy phải đợi các đợt đầu tư tiếp theo. Vấn đề các hộ dân đấu nối đường ống nhà vệ sinh và nước thải vào hệ thống mương hộp, phường cũng đã kiểm soát chặt chẽ, nhưng nhiều hộ vẫn lén lút đấu vào ban đêm nên rất khó phát hiện. Ngoài ra, nhiều hộ đối phó bằng cách chỉ đấu ống chờ, không sử dụng, làm chính quyền rất khó xử. Nhưng chúng tôi đã thông báo chỉ được đấu ống nước thải, nếu sau này phát hiện gia đình nào đấu đường ống nhà vệ sinh vào mương, chúng tôi sẽ cắt hết”.


Đình Lâm - Thế Anh