
Nhiều hộ ở TP. Cam Ranh đã thoát nghèo nhờ các chương trình cho vay vốn, hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi. Tuy nhiên, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, mang tính bền vững, còn rất nhiều việc phải làm.
Nhiều hộ ở TP. Cam Ranh đã thoát nghèo nhờ các chương trình cho vay vốn, hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi. Tuy nhiên, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, mang tính bền vững, còn rất nhiều việc phải làm.
Thoát nghèo nhờ được vay vốn
Chúng tôi đến nhà ông Cầm Vấn (thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông) khi ông đang lùa đàn dê ra đồng ăn cỏ. Bên cạnh những con dê lớn phổng phao, ông còn có đàn bò 3 con với giá bán mỗi con lên đến vài chục triệu đồng. Cạnh nhà ông Vấn là khoảnh vườn luôn tươi tốt với đủ các loại rau, cây ăn quả bởi ông đã đầu tư 10 triệu đồng đào giếng nước tưới từ nhiều năm nay. Nhìn cơ nghiệp của ông Vấn, ít ai biết trước đây ông thuộc diện hộ nghèo. Kể lại câu chuyện thoát nghèo, ông Vấn cho biết: “Cách đây khoảng 5 năm, tôi có vay 10 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư nuôi bò. Năm 2011, chương trình hỗ trợ người nghèo của tỉnh đã tặng tôi 3 con dê. Tôi đầu tư thêm nuôi thành đàn 17 con, mới bán 4 con để trang trải cuộc sống và tái đầu tư. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ, lại được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, kinh tế gia đình tôi đã khá hơn trước rất nhiều, con cái cũng yên tâm học hành”.
![]() |
| Ông Cầm Vấn với đàn dê ngày càng phát triển |
Ở thôn Hòa Diêm (xã Cam Thịnh Đông), ai cũng biết bà Đỗ Thị Kim Hoa là tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Chồng bà Hoa bị tâm thần, một mình bà phải gánh vác kinh tế gia đình nuôi các con nên cuộc sống luôn trong cảnh túng thiếu. Chương trình từ thiện của Tập đoàn Vingroup đã giúp gia đình bà một con bò giống. Đầu năm 2015, bà vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư nuôi cừu. Nhờ vậy mà đến cuối năm 2015, gia đình bà đã thoát nghèo.
Được biết, trong năm 2015, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP. Cam Ranh đã triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ 124 con bê cái giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cho hộ nghèo của 6 xã trên địa bàn thành phố. Trong công tác cho vay vốn, năm 2015, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho 162 hộ nghèo vay 3,56 tỷ đồng để đầu tư chăn nuôi, sản xuất; cho 160 hộ vay 2,944 tỷ đồng để giải quyết việc làm. Bên cạnh đó còn có nhiều công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân trao tặng 881 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí 420 triệu đồng.
Nhiều tồn tại cần giải quyết
Kết quả giảm nghèo của TP. Cam Ranh tuy khả quan, nhưng công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều tồn tại cần giải quyết.
| Theo thống kê của Phòng LĐ-TB-XH TP. Cam Ranh, đầu năm 2015, toàn thành phố có 748 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,37%; đến cuối năm 2015 còn 375 hộ nghèo, tỷ lệ theo chuẩn cũ là 1,19%, giảm 373 hộ. Tuy nhiên cuối năm 2015, phòng đã thực hiện cuộc tổng điều tra rà soát hộ nghèo theo chuẩn áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 nên kết quả trên địa bàn thành phố có 2.832 hộ nghèo (8,88%), 4.013 hộ cận nghèo (12,58%). |
Theo ông Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng phòng LĐ-TB-XH TP. Cam Ranh, những năm qua, phần ngân sách dành cho giảm nghèo chưa được định hình rõ trong ngân sách nhà nước hoặc chỉ tập trung ở một số dự án nông thôn mới và một số dự án, nguồn hỗ trợ khác trong cộng đồng, nguồn từ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội là chính. Vấn đề nan giải nhất là nhận thức của người dân chưa cao, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Với một số địa phương tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số như: Cam Thịnh Tây, Cam Phước Đông…, việc hỗ trợ giảm nghèo chưa phát huy được hiệu quả như mong đợi. Người dân còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, sử dụng vốn vay chưa đúng mục đích hoặc mang lại hiệu quả không cao. Thời gian tới, Phòng LĐ-TB-XH TP. Cam Ranh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các cơ chế chính sách mới cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận, nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo trong toàn dân, đặc biệt là ý thức phấn đấu của hộ nghèo, cận nghèo.
Được biết, hiện nay ở Cam Ranh có những hộ thoát được nghèo nhưng lại gặp rủi ro trong cuộc sống như: tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hạn hán, dịch bệnh… dẫn đến tái nghèo. Qua điều tra rà soát, năm 2015, các hộ cận nghèo quay lại hộ nghèo rất lớn. Vì vậy, muốn giảm nghèo bền vững cần có những phương án ngay từ trong từng hộ để lường trước những khó khăn và sớm thay đổi cách làm kinh tế. “Để giảm nghèo bền vững, UBND TP. Cam Ranh đang chỉ đạo lập hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo để phân loại, xác định nguyên nhân nghèo và nhu cầu của từng hộ để làm căn cứ hoạch định phương án chi tiết cho từng địa phương, đồng thời làm căn cứ cho các ngành liên quan xây dựng kế hoạch riêng. Công tác giảm nghèo cần có lộ trình cụ thể, chính sách kịp thời không chỉ một năm mà của cả giai đoạn 2016 - 2020. Một yếu tố khá quan trọng là phải biết vận dụng và thực hiện xã hội hóa nguồn lực ngay từ trong dân và địa phương, tránh trông chờ, ỷ lại vào chính sách chung của Nhà nước. Thực tế, hộ nghèo tại các địa phương rất đa dạng nên việc hỗ trợ như thế nào và nguồn lực từ đâu thì địa phương phải xác định được và có cơ sở”, ông Nghĩa nói.
NHẬT THANH





