06:04, 08/04/2016

Cam Ranh: Lập phương án chống hạn

TP. Cam Ranh đã rà soát mực nước ở các hồ chứa, tổng diện tích gieo trồng và lên phương án chống hạn. Chủ trương của thành phố là ưu tiên nước sử dụng cho sinh hoạt.

TP. Cam Ranh đã rà soát mực nước ở các hồ chứa, tổng diện tích gieo trồng và lên phương án chống hạn. Chủ trương của thành phố là ưu tiên nước sử dụng cho sinh hoạt.


Vẫn đảm bảo nguồn nước


Ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế TP. Cam Ranh cho biết, hiện tại, toàn thành phố đã thu hoạch gần xong vụ đông xuân và đang gieo trồng vụ hè thu. Theo tính toán, hiện nay, hồ chứa nước Suối Hành còn 4,4 triệu m3, sau khi hoàn thành tưới tiêu cho vụ hè thu sẽ còn 2 triệu m3; hồ Tà Rục hiện còn 18 triệu m3, sau khi hoàn thành tưới tiêu vụ hè thu sẽ còn hơn 6 triệu m3. “Bằng thời điểm này năm ngoái, hồ Suối Hành đã cạn nước, trong khi hồ Tà Rục chỉ còn 1 triệu m3. Như vậy năm nay, việc cung cấp nước sinh hoạt và chăn nuôi, trồng trọt không đáng lo ngại. Tuy nhiên, một số khu vực đồi núi ở các xã: Cam Thịnh Tây, Cam Lập, Cam Phước Đông… không nằm trong hệ thống tưới của các hồ chứa vẫn xảy ra tình trạng thiếu nước trầm trọng”, ông Hải cho hay.

 

Một con suối khô cạn trên địa bàn xã Cam Thịnh Tây
Một con suối khô cạn trên địa bàn xã Cam Thịnh Tây


Cụ thể, trên địa bàn xã Cam Thịnh Tây sử dụng 3 hệ thống chính để cấp nước sinh hoạt cho người dân gồm: hệ thống cấp nước thôn Sông Cạn Trung, hệ thống cấp nước thôn Thịnh Sơn và hệ thống cấp nước thôn Suối Rua. Các hệ thống này lấy nước từ giếng đào rải rác ở các thôn. Nếu nắng hạn kéo dài, mực nước các giếng đào chỉ còn lại từ 1 đến 1,6m, sẽ không đảm bảo cấp nước phục vụ sinh hoạt, khó đặt máy bơm. Ngoài ra, trên địa bàn xã có hơn 6.000 con dê, cừu, bò. Tuy chưa xảy ra tình trạng gia súc chết do thiếu nước, nhưng tình hình nắng nóng kéo dài, thiếu nước ngọt đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tăng trưởng của đàn.

 

Trong phương án chống hạn 2016, TP. Cam Ranh đã đề ra kế hoạch đầu tư cung cấp nước sinh hoạt cho người dân với tổng kinh phí khoảng 8,7 tỷ đồng. Trong đó, sẽ đầu tư hệ thống nước máy cung cấp nước cho 20 hộ tại khu vực đình Võ Tá, 15 hộ khu dân cư Cây Da, 21 hộ gần Trường Tiểu học Cam Thịnh 1, 40 hộ tại khu vực phía nam Quốc lộ 27B, 30 hộ tại thôn Hòn Quy thuộc xã Cam Thịnh Đông với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Tại xã Cam Thành Nam, sẽ đầu tư hệ thống nước máy với kinh phí 2 tỷ đồng tại các khu dân Quảng Phúc, Quảng Hòa, Hòa Do 7…

Trong khi đó, tại xã Cam Phước Đông, người dân cũng đang lo lắng bởi hạn hán đang đến gần. Cam Phước Đông là xã có diện tích gieo trồng lúa và hoa màu lớn nhất thành phố. Năm 2015, với tình trạng nắng hạn kéo dài, đã xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại thôn Giải Phóng nên tỉnh và thành phố đã cho khoan 4 giếng nước tại đây. Hiện nay, khu vực này vẫn tạm thời đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, với đà nắng nóng kéo dài như hiện nay thì các giếng khoan có nguy cơ không cung cấp đủ nước.


Trên địa bàn xã Cam Thịnh Đông, người dân chỉ có nguồn nước duy nhất do Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh cung cấp. Tuy nhiên, còn nhiều khu vực dân cư chưa có hệ thống nước máy và không thể đào giếng vì nhiễm mặn, nhiễm phèn.


Chở nước đến cho dân


Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế TP. Cam Ranh, hiện nay, phòng đã làm việc với lãnh đạo các xã, phường yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo điều kiện để ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt, chăn nuôi và ngành công nghiệp. Đối với cây hàng năm, tùy theo tình hình điều chỉnh lịch thời vụ để tránh hạn hán, khuyến cáo người dân sử dụng các giống ngắn ngày, chịu hạn. Tổng diện tích lúa hè thu cần chuyển đổi sang trồng bắp lai, đậu xanh, đậu phụng là 62,25ha/700ha; tổng kinh phí hỗ trợ để mua giống hơn 178 triệu đồng. Đối với cây lâu năm, cần che chắn, tủ gốc cho cây trồng, hạn chế những ảnh hưởng do thiếu nước. Đối với chăn nuôi, cần có biện pháp che chắn nắng cho đàn vật nuôi, dự trữ rơm, rạ và các loại thức ăn thay thế cỏ.

 

Người dân xã Cam Thịnh Tây chắt nước từ con suối khô cạn
Người dân xã Cam Thịnh Tây chắt nước từ con suối khô cạn


Ông Hải cho biết, kế hoạch của thành phố là ưu tiên số 1 cho nước sinh hoạt, tiếp đến là nước cho chăn nuôi và cuối cùng mới phục vụ trồng trọt. Trên địa bàn thành phố sử dụng nước sinh hoạt chủ yếu do Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh cung cấp. Do đó, đơn vị này phải có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cấp nước luân phiên nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân. Trường hợp hồ Tà Rục đến cao trình mực nước chết, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa phải có kế hoạch đặt máy bơm để cung cấp nước cho Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh.


Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết: “Năm 2015, do hồ Tà Rục mới hoàn thành chưa thể tích nước kịp nên chỉ có khoảng 1 triệu m3. Năm 2016, hồ Tà Rục đã tích được khoảng 18 triệu m3 nên nước cung cấp cho sinh hoạt và chăn nuôi, trồng trọt không thiếu. Vấn đề quan trọng cần giải quyết là cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng không có nước máy, không nằm trong hệ thống nước của các hồ chứa nước. Tôi đã chỉ đạo các địa phương rà soát các khu vực, số hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt khi hạn nặng và lên phương án cụ thể để thành phố bố trí chở nước sinh hoạt đến cung cấp cho hộ dân khi cần thiết”.


VĂN KỲ - QUANG VIÊN