
Trao đổi với Báo Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ vay tiền của Ngân hàng Thế giới để sửa chữa nhiều hồ chứa nước trên địa bàn.
Trao đổi với Báo Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ vay tiền của Ngân hàng Thế giới để sửa chữa nhiều hồ chứa nước trên địa bàn.
- Xin ông cho biết hiện trạng các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh hiện nay?
- Những năm gần đây, diễn biến thất thường của thiên tai trong mùa mưa lũ đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của các hồ chứa nước. Bên cạnh đó, diện tích và chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy giảm đã tác động tiêu cực tới chất lượng công trình hồ chứa thủy lợi.
![]() |
Toàn tỉnh hiện có 28 hồ chứa nước, trong đó có 26 hồ chứa thủy lợi, 2 hồ chứa thủy điện. Các hồ chứa thủy lợi có chức năng phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, điều tiết lũ hạ lưu và cải tạo môi trường sinh thái. Để đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa lũ, hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng phương án phòng, chống bão lụt cho các hồ chứa. Nhìn chung, các hồ chứa đều đảm bảo tưới tiêu, điều tiết lũ. Tuy nhiên, các hồ nhỏ có dung tích dưới 200.000m3 đang có dấu hiệu xuống cấp, chỉ số kỹ thuật của các hồ nhỏ không còn phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và tiêu chuẩn hiện hành. Đó là chưa kể các công trình này còn bị bồi lắng, lún, xói lở hạ lưu và các hiện tượng bất thường khác.
Trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn hạn chế, việc sửa chữa, gia cố các hồ đang bị xuống cấp là điều rất khó khăn. Trong khi chưa có kinh phí sửa chữa, nhiều năm nay, các địa phương và chủ đầu tư cùng đơn vị quản lý, khai thác, vận hành hồ đã cố gắng thực hiện phương án bảo đảm an toàn hồ, đập trong mùa mưa lũ; tuyệt đối không tích nước đối với những hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao; theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời; khẩn trương di dời dân ở vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ cao về mất an toàn trong mùa mưa lũ. Về lâu dài, cần huy động các nguồn lực để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa đang bị hư hỏng; hoàn thiện và ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông, suối chính trên phạm vi toàn tỉnh.
- Trong thời gian tới, tỉnh có chủ trương và giải pháp gì để nâng cấp các hồ chứa nước, thưa ông?
- Được sự giúp đỡ của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Khánh Hòa được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nâng cấp một số đập thông qua Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ. UBND tỉnh đã báo cáo và trình HĐND tỉnh dự án này. Theo đó, dự án sẽ sửa chữa các hạng mục công trình của các hồ chứa nước: Suối Trầu, Láng Nhớt, Đồng Bò, Đá Mài, Cây Sung, Suối Luồng, Suối Lớn, Bến Ghe. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình đảm bảo an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập, tăng cường năng lực quản lý vận hành toàn đập, nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du trên địa bàn tỉnh.
Tổng kinh phí của dự án gần 10 triệu USD (224,69 tỷ đồng), thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2022. Trong đó, vốn thực hiện dự án có 3,78 triệu USD là ngân sách địa phương vay lại, 530.000 USD là vốn đối ứng ngân sách địa phương đảm bảo. Theo quy định, lãi suất cho vay lại là 2%, thời hạn cho vay 15 năm, trong đó có ân hạn 5 năm không trả lãi gốc và lãi vay. Mỗi năm sẽ thực hiện 2 kỳ trả nợ; nguồn vốn trả nợ bằng vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh.
- Xin cảm ơn ông!
VĂN KỲ (Thực hiện)



