02:01, 01/01/2016

10 sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật năm 2015 do Báo Khánh Hòa bình chọn

Năm 2015 với bao nhiêu sự kiện đã đi qua. Đây là năm toàn tỉnh Khánh Hòa ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Năm 2015 với bao nhiêu sự kiện đã đi qua. Đây là năm toàn tỉnh Khánh Hòa ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Như thường lệ, Báo Khánh Hòa tổ chức bình chọn 10 sự kiện kinh tế - xã hội tiêu biểu nhất trong năm.


1. Từ ngày 21 đến 24-9, 350 đại biểu thay mặt cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đại hội đã thành công tốt đẹp, thông qua Nghị quyết về xây dựng Khánh Hòa thành một tỉnh giàu đẹp, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Lê Thanh Quang tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 



2. Trong bối cảnh nền kinh tế trên đà hồi phục, kinh tế của tỉnh năm 2015 tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP bằng 9,76%, thu nội địa 9.455 tỷ đồng, vượt 20% so với dự toán. Tuy nhiên lần đầu tiên, chỉ tiêu thu ngân sách không đạt kế hoạch, chỉ bằng 83,7%. Lý do thu thuế xuất nhập khẩu chỉ bằng 40,4% dự toán (do biến động giá xăng dầu liên quan đến thuế suất và Bộ Tài chính cho phép đơn vị nộp thuế xuất nhập khẩu được tùy chọn nơi nộp thích hợp).



3. Cả 4 dự án nằm trong Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua Khánh Hòa đều cán đích vào ngày 30-8, vượt tiến độ 4 tháng so với kế hoạch. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ nhiều phía; trong đó công tác giải phóng mặt bằng được các địa phương làm rất tốt, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 10.500 hộ dân bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng. Ngày 26-9, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ thông xe hầm Cổ Mã, thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả, hoàn thành trước 2 tháng.

 

 


4. Ngày 1-9, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV (giai đoạn 2010 - 2015) diễn ra trọng thể tại TP. Nha Trang. 500 đại biểu tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 về dự đại hội. Trong dịp này, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Công ty Yến sào Khánh Hòa.


5. Du lịch chạm mốc 4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 974.000 lượt; tổng doanh thu du lịch khoảng 7.000 tỷ đồng; hệ thống cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây mới, nâng tổng số cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh lên hơn 610 cơ sở với hơn 20.000 phòng. Đặc biệt, năm 2015 được xem là năm nở rộ các đường bay mới trong nước và quốc tế, đưa khách du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa.

 



6. Với chủ đề Hòa bình và sáng tạo, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2015 được tổ chức từ ngày 11 đến 14-7 với hơn 50 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và sinh hoạt cộng đồng. Festival Biển tiếp tục khẳng định thương hiệu lễ hội biển của xứ Trầm Hương. Trong những ngày lễ hội, triển lãm Bản đồ và tư liệu Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức); triển lãm Tri thức đồng hành cùng tình yêu biển đảo (Viện Hải dương học)… đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

 



7. Ngày 3-12, UBND tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2011 - 2015 và công bố 12 xã đạt chuẩn NTM năm 2015, đưa số xã đạt chuẩn NTM lên 22 xã. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 4 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 35 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; Trong giai đoạn 2011 - 2015, tổng nguồn vốn bố trí trực tiếp cho chương trình xây dựng NTM gần 1.200 tỷ đồng.



8. Sau 7 năm triển khai từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (hơn 10 triệu USD, trong đó đối ứng của tỉnh 2,38 triệu USD), Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (VLAP) đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Với dự án này, Khánh Hòa đã xây dựng được hệ thống đăng ký đất đai hiện đại, cho phép chia sẻ tài nguyên thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính và liên thông hệ thống với các cơ quan khác như: Thuế, công chứng, ngân hàng…


 
9. Ngày 3-8, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1234 về việc thành lập Đại học Khánh Hòa. Trường đã đi vào hoạt động từ ngày 1-10-2015. Trường có 10 phòng ban chức năng, 7 khoa, 7 trung tâm với 398 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Đây là trường đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh; đào tạo 5 ngành: Du lịch, Sư phạm, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật, sân khấu), Quản lý văn hóa, Việt Nam học. Khóa học 2015 - 2018, trường đón hơn 1.200 tân sinh viên nhập học, nâng tổng số sinh viên của trường lên 5.400 sinh viên.



10. Nhãn hiệu chứng nhận Yến sào Nha Trang đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ vào ngày 17-3-2015 cho sản phẩm yến nguyên chất từ yến đảo thiên nhiên và yến nuôi trong nhà. UBND tỉnh Khánh Hòa là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận, đảm bảo việc quản lý và triển khai các hoạt động khai thác, phát triển nhãn hiệu chứng nhận.