
Từ đầu tháng 11 đến nay, các hộ: Võ Thị Mai, Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Đình Quý (nhà nằm dọc con mương thoát nước nói trên) đứng ngồi không yên vì phần móng nhà và tường rào đã bị sạt do đợt mưa lớn vừa qua.
Nỗi lo sập nhà
Từ đầu tháng 11 đến nay, các hộ: Võ Thị Mai, Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Đình Quý (nhà nằm dọc con mương thoát nước nói trên) đứng ngồi không yên vì phần móng nhà và tường rào đã bị sạt do đợt mưa lớn vừa qua. Theo những hộ dân này, trước đây, con mương vốn là đường đất chạy dọc theo hướng tây - đông và nối vào Quốc lộ (QL) 1A. Nhưng thời gian gần đây, dòng chảy của con suối từ núi Hàm Rồng ở phía tây bị thay đổi nên vào mùa mưa, đường biến thành mương thoát nước với lưu lượng và tốc độ dòng chảy rất lớn. Đã vậy, họng cống thoát nước qua QL1A (thu nước từ con mương này) vừa được mở rộng khẩu độ nên gây ra tình trạng sạt lở mương và sạt móng nhà dân.
![]() |
| Dù đã được gia cố, nhà bà Mai vẫn có nguy cơ bị sập |
Theo quan sát của chúng tôi, đoạn mương bị sạt lở có chiều dài khoảng 50m. Tuy đã được các lực lượng chức năng gia cố bằng hàng nghìn bao đá dăm ở phần đáy và dọc 2 bờ; nhưng căn nhà của gia đình bà Mai vẫn bị hổng chân móng và nguy cơ đổ sập rất cao. Nhà ông Nguyễn Đình Quý ở phía đối diện cũng bị sạt móng nghiêm trọng, hơn chục mét tường rào phía trước đã bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều hộ dọc con mương cũng bị sạt lở đất vườn, cây cối... Riêng gia đình bà Mai đã di tản ngay từ đầu tháng 11-2015. Hiện nay, căn nhà này không ai dám ở vì không thể khắc phục.
Chờ giải quyết
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đoạn mương bị sạt lở nói trên thuộc Dự án nâng cấp QL1A. Tuy nhiên, do thi công chậm nên đến nay, đoạn mương này vẫn chưa được xây kè theo thiết kế. Mặt khác, khi làm cống qua QL1A, đơn vị thi công đã phá bỏ bờ tràn bằng bê tông ở điểm cuối con mương, làm tăng khả năng xói mòn khi lưu lượng nước lớn chảy qua.
Trao đổi về tình trạng trên, ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay, địa phương đã phải bỏ kinh phí, 6 lần huy động lực lượng của phường, Ban bảo vệ dân phố và nhờ một số đơn vị quân đội trên địa bàn hỗ trợ nhân lực dùng bao đá dăm để gia cố tạm thời đoạn mương để hạn chế sạt lở; nhất là gia cố tạm phần móng của những nhà dân có nguy cơ bị sập. “Tôi cho rằng, nguyên nhân là do cống mới được mở rộng khẩu độ lớn hơn nhiều so với cống cũ, trong khi con mương lại chưa được xây kè nên khi lưu lượng nước, tốc độ dòng chảy lớn thì gây xói mòn, sạt lở. Do đó, đơn vị thi công phải có trách nhiệm bồi thường”, ông Thạch nói.
Trong khi đó, ông Phạm Văn Thưởng - Giám đốc Dự án BOT tại Khánh Hòa thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194 lại cho rằng không phải do đơn vị thi công. “Trước đây, dòng nước được chảy tràn qua QL1A, bây giờ đường cao hơn nên nước chảy xuống hệ thống cống làm tăng lưu lượng nước. Không chỉ vậy, nước mưa ở khu vực tổ dân phố Hòa Bình thường được thoát nhiều nơi, bây giờ nhiều đường được nâng cấp nên tất cả nước đổ về khu vực này gây nên xói lở. Đơn vị thi công nhiều lần giải thích cho người dân nhưng họ cứ nghĩ thiệt hại là do việc thi công cống gây nên” - ông Thưởng nói.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết: “Hiện UBND thành phố đã giao cho đơn vị tư vấn và Phòng Quản lý đô thị khảo sát mức độ thiệt hại của những nhà dân bị hư hại. Nếu có thể khắc phục sẽ cho khắc phục, còn nếu hư hỏng nặng sẽ tiến hành đền bù hoặc áp dụng các phương án khác. Thực sự, trong thiệt hại này, không hẳn lỗi do đơn vị thi công. Trong hồ sơ thiết kế, đơn vị thi công có cả phương án làm bờ kè mương nhưng do trời mưa nên chưa thi công kịp mới xảy ra thiệt hại”.
NAM ANH - ĐÌNH LÂM




