11:11, 02/11/2015

Tổ tự quản Bãi Dài: Góp phần bảo đảm an ninh trật tự

Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, Tổ tự quản Bãi Dài (xã Cam Hải Đông) đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở địa phương.

Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, Tổ tự quản Bãi Dài (xã Cam Hải Đông) đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và vệ sinh môi trường ở địa phương.


Anh Đặng Hồng Ngọc - Trưởng Công an xã Cam Hải Đông cho biết, từ khi khu vực Bãi Dài phát triển du lịch, tình hình ANTT trên địa bàn diễn biến phức tạp. Tại đây có 34 quán kinh doanh dịch vụ vui chơi, ăn uống chủ yếu hình thành tự phát, chưa phân ranh giới bãi đậu xe ổn định nên xảy ra nhiều vụ gây rối, đánh nhau, trộm cắp, tranh giành khách; chưa kể tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, tai nạn đuối nước xảy ra... Tuy Công an xã thường xuyên phối hợp với Công an huyện và các bộ phận liên quan tuần tra, kiểm soát nhưng hiệu quả không cao. Vì thế, khu vực Bãi Dài trở thành điểm nóng của xã.

 

Tổ tự quản Bãi Dài phối hợp với Công an xã tuần tra ven biển Bãi Dài
Tổ tự quản Bãi Dài phối hợp với Công an xã tuần tra ven biển Bãi Dài


Trước tình trạng trên, tháng 8-2011, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã thành lập Tổ tự quản Bãi Dài nhằm liên kết các hộ kinh doanh tự quản lý, hỗ trợ nhau trong kinh doanh. Đồng thời chốt trực, xử lý các vụ việc, giữ gìn vệ sinh môi trường; phối hợp phòng, chống tội phạm và cứu hộ, cứu nạn tại chỗ. Theo đó, có 11 chủ quán kinh doanh có uy tín nhất tại Bãi Dài trở thành thành viên tổ tự quản. Bước đầu, các thành viên được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm nhân mạng, trang phục, có quy chế hoạt động rõ ràng.


Anh Lê Văn Chiến, Tổ trưởng Tổ tự quản Bãi Dài, chủ cơ sở kinh doanh Mỹ Hiền cho biết, do các thành viên trong tổ đều tham gia hoạt động kinh doanh tại chỗ, mọi sự việc xảy ra đều được thông tin kịp thời, chủ động hòa giải từ những mâu thuẫn nhỏ, nên từ đầu năm đến nay chưa có vụ nào phải lập biên bản. Còn theo anh Nguyễn Hồng Ngọc, chủ quán kinh doanh nước giải khát tại Bãi Dài, từ khi có tổ tự quản, tình hình ANTT ở đây khá ổn định, người dân rất ủng hộ.   


Theo ông Nguyễn Trọng Khương - Chủ tịch UBND xã Cam Hải Đông, từ khi thành lập tới nay, tổ đã ngăn chặn kịp thời hơn 50 vụ mâu thuẫn nhỏ và 1 vụ gây rối, gây thương tích; phối hợp nhắc nhở hơn 120 trường hợp vui chơi vượt quá thời gian quy định, gây ồn ào. Đồng thời, thường xuyên cung cấp cho chính quyền xã tin báo tố giác tội phạm trong khu vực; hướng dẫn các chủ quán phòng cháy chữa cháy, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tổ cũng vận động người dân, chủ quán đổ rác đúng nơi quy định và ký hợp đồng với xe vệ sinh môi trường của thị trấn Cam Đức thu gom rác thải hàng ngày. Ngoài ra, tổ còn phối hợp với Đội Cứu hộ, cứu nạn Trung tâm Dịch vụ du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh cứu nhiều trường hợp tắm biển bị nước cuốn trôi. Hơn 4 năm qua, Tổ tự quản Bãi Dài luôn được UBND huyện khen thưởng. Mới đây, tổ được Huyện ủy Cam Lâm khen thưởng.


Thời gian tới, xã sẽ hỗ trợ thêm phương tiện, điều kiện vật chất cho Tổ tự quản Bãi Dài để các thành viên hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, góp phần giữ gìn ANTT địa phương, trở thành một điểm sáng của huyện trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


VŨ HOA - KIM THAO