UBND TP. Nha Trang vừa có công văn yêu cầu UBND các xã, phường, Phòng Kinh tế, Ban quản lý các chợ và Trạm thú y Nha Trang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong giai đoạn chuyển mùa, đặc biệt là dịch heo tai xanh, lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm.
UBND TP. Nha Trang vừa có công văn yêu cầu UBND các xã, phường, Phòng Kinh tế, Ban quản lý các chợ và Trạm thú y Nha Trang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong giai đoạn chuyển mùa, đặc biệt là dịch heo tai xanh, lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm.
Theo đó, các ngành chức năng của thành phố và UBND các xã phường phân công lực lượng bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền trong nhân dân, các hộ chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm về tác hại của dịch, biện pháp phòng ngừa, các quy định của nhà nước về công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường, giám sát sức khỏe vật nuôi, tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm khi đến tuổi tiêm phòng hoặc mới nhập về. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm dịch đối với việc vận chuyển, kinh doanh, giết mổ và các sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố và từ nơi khác chuyển về.
Trạm thú y thành phố phối hợp với Chi cục thú y tỉnh kịp thời lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp đàn gia súc, gia cầm có triệu chứng ốm chết bất thường để có cơ sở cảnh báo dịch sớm. Các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch sẽ bị xử lý nghiêm.
T.A



