09:11, 16/11/2015

Dự án nạo vét vịnh Cam Ranh: Hàng loạt cọc tiêu bị lấy cắp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 10-11, UBND TP. Cam Ranh tổ chức cho đơn vị thi công cắm cọc tiêu định vị Dự án nạo vét vịnh Cam Ranh. Nhưng chỉ mấy ngày sau, hàng loạt cọc tiêu đã biến mất…

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 10-11, UBND TP. Cam Ranh tổ chức cho đơn vị thi công cắm cọc tiêu định vị Dự án nạo vét vịnh Cam Ranh. Nhưng chỉ mấy ngày sau, hàng loạt cọc tiêu đã biến mất…


Ngày 16-11, ông Đoàn Ngọc Hiển - Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi Trường Xanh (đơn vị thi công) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chúng tôi đã đóng 30 cọc tiêu để xác định ranh giới vùng dự án, vùng bị ảnh hưởng bởi Dự án nạo vét vịnh Cam Ranh. Toàn bộ cọc tiêu được làm bằng thép, có đường kính 6cm. Phía trên cọc, chúng tôi còn bố trí cờ và đèn tín hiệu để đảm bảo an toàn cho tàu, ghe lưu thông. Nhưng chỉ mấy ngày sau, hàng loạt cọc tiêu đã bị lấy cắp. Tính đến ngày 16-11, đã có 18 cọc tiêu định vị bị lấy cắp, toàn bộ đèn và cờ hiệu bị phá bỏ. Tổng thiệt hại 54 triệu đồng”.

 

Khu vực đơn vị thi công tiến hành cắm mốc
Khu vực đơn vị thi công tiến hành cắm mốc


Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh xác nhận, việc cắm cọc tiêu là một trong những hoạt động của UBND thành phố và đơn vị thi công thực hiện theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh. Tình trạng mất cọc tiêu sẽ gây rất nhiều khó khăn trong việc xác định ranh giới của dự án và vùng ảnh hưởng. Đặc biệt, khi kiểm đếm lồng bè, cơ quan chức năng sẽ mất nhiều thời gian hơn. “Khả năng các đối tượng nhổ bỏ cọc tiêu chỉ nhằm vào mục đích phá hoại, cản trở việc thực hiện dự án, chứ không có chuyện lấy về để sử dụng. Sự việc này chắc chắn chưa dừng lại ở đây”, ông Sơn nói.


Được biết, trước khi thực hiện việc cắm mốc, chính quyền địa phương đã dự báo trước tình hình người dân sẽ tiếp tục tổ chức cản trở, gây mất an ninh trật tự trên biển và trên đất liền, nên UBND TP. Cam Ranh đã tập trung chỉ đạo các ngành phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giải thích để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ việc đóng cọc tiêu định vị vùng dự án đúng vị trí, thời gian theo phương án đã được duyệt; đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong thời gian đơn vị thi công cắm mốc, tuy cũng có một số đối tượng dùng ghe, tàu chạy quanh khu vực thi công nhưng các lực lượng đã kịp thời tuyên truyền không để xảy ra tình trạng người dân cản trở hoạt động. Sau đó, UBND TP. Cam Ranh còn chỉ đạo đơn vị thi công, các cơ quan chức năng hỗ trợ bảo vệ cọc tiêu, tránh sự phá hoại của một số đối tượng. Tuy nhiên, việc mất cọc tiêu vẫn xảy ra.


Theo Đại tá Nguyễn Bá Đoàn - Trưởng Công an TP. Cam Ranh, hiện tại, cơ quan công an chưa nhận được văn bản chính thức của đơn vị thi công về việc cọc tiêu bị mất. Song, cơ quan công an cũng đã nắm bắt được sự việc qua nguồn tin của quần chúng nhân dân. “Khi nào nhận được văn bản chính thức của đơn vị thi công, Công an TP. Cam Ranh sẽ tiến hành điều tra, xác minh để tìm ra đối tượng phá hoại. Phải thừa nhận, việc đóng cọc sắt định vị như vậy rất dễ để các các đối tượng có cơ hội nhổ đi” - ông Đoàn nói.


Nhật Minh