Xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) hiện nay đã có nhiều đổi thay, hệ thống cơ sở hạ tầng, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp; đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên.
Xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) hiện nay đã có nhiều đổi thay, hệ thống cơ sở hạ tầng, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp; đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên. Điều đó có được là nhờ xã triển khai hiệu quả Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới.
Gia đình ông Châu Toản Thành (84 tuổi, thôn Thạch Mỹ) có 8 người con và 16 người cháu, 3 chắt, tất cả đều được ăn học và đã có nhiều người thành đạt. Nhiều năm liền, gia đình ông được các cấp chính quyền tặng bằng khen gia đình văn hóa. Ông Thành cho biết: “Trong gia đình, tôi luôn giáo dục con cháu giữ gìn nề nếp, hòa thuận, hiếu học, đoàn kết. Bên cạnh đó, tôi luôn vận động bà con lối xóm tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phát triển vững mạnh…”.
Ông Trần Thanh Quang - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ninh Quang cho biết, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cấp ủy 9 thôn đã ra nghị quyết và triển khai sâu rộng đến các hộ. Trong đó, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tạo lòng tin trong nhân dân. Nhờ đó, nhân dân phát huy tốt mối đoàn kết nội bộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở. Mặt trận đã vận động nhân dân ký cam kết đổ rác thải đúng nơi quy định, tham gia phong trào “5 không, 3 sạch”, thường xuyên duy trì làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Nhiều năm liền, xã không có người mắc các tệ nạn xã hội. Qua bình xét, hàng năm, có hơn 2.700/2.800 hộ đạt gia đình văn hóa; 9 thôn liên tục được công nhận làng văn hóa, trẻ em trong độ tuổi được ra lớp đầy đủ, không có trẻ bỏ học.
Bên cạnh đó, xã còn vận động nhân dân chấp hành nghiêm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Cán bộ Mặt trận bám sát địa bàn dân cư, tổ chức tuyên truyền đến từng hộ gia đình, đồng thời đề ra những quy định xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhờ đó, những hủ tục rườm rà trong việc cưới, việc tang được xóa bỏ. Vào những ngày lễ, Tết, xã đều tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian…trong cộng đồng dân cư.
Ông Kiều Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Quang cho biết, xác định việc giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, xã đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng phát triển chăn nuôi theo hướng thị trường. Nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa không hiệu quả sang trồng mía và vườn đồi, hiệu quả thu về cao hơn gấp 3 - 5 lần cây lúa. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2014 đạt 24 triệu đồng, số hộ khá, giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%.
Ngoài ra, xã còn lồng ghép 5 nội dung của CVĐ vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông và làm các công trình phúc lợi khác. Hầu hết các tuyến đường nội bộ được mở rộng và bê tông hóa, giúp người dân trong xã đi lại thuận tiện hơn. Từ đó, góp phần đưa xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014.
Ông Đặng Khải - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Ninh Hòa đánh giá: “Xã Ninh Quang là một điểm sáng trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các nội dung của CVĐ được triển khai lan tỏa đến người dân. Từ đó làm cho đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển”.
VĂN NGUYỄN
![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)


