
Những năm gần đây, công tác quốc phòng, quân sự ở huyện Khánh Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Những năm gần đây, công tác quốc phòng, quân sự ở huyện Khánh Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Ông Võ Anh Tài - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) xã Sơn Lâm cho biết, Sơn Lâm là xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực. Đặc biệt, xã đã làm tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ. Đến nay, toàn xã có 18 đảng viên là dân quân tự vệ, chiếm 28,57%. Hàng năm, địa phương luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân... Những năm qua, nhờ quốc phòng - an ninh được củng cố đã tạo nền tảng vững chắc để xã phát triển kinh tế - xã hội ổn định. Hiện tại, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã ngày càng được hoàn thiện; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.
![]() |
| Lực lượng dân quân tự vệ huyện giúp nhân dân chăm sóc cây trồng |
Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Chính trị viên BCHQS huyện Khánh Sơn cho biết, thời gian qua, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được huyện triển khai toàn diện, đồng bộ và đạt được hiệu quả nhất định. Trong đó, BCHQS huyện chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu và rèn luyện kỷ luật một cách nghiêm túc. Nhờ vậy, sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Theo đó, lực lượng dân quân tự vệ đạt 3,11% so với dân số, trong đó đảng viên chiếm 23,8%. Chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này ngày càng được nâng cao. Lực lượng dân quân được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương. Quân số tham gia huấn luyện đạt hơn 95%, bảo đảm chất lượng, đủ nội dung chương trình, thời gian theo quy định. Qua kiểm tra các nội dung, 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 78% khá, giỏi.
Bên cạnh đó, BCHQS huyện đã tham mưu cho UBND cùng cấp và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, đào tạo cán bộ quân sự xã; gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn dự bị động viên. Năm 2015, toàn huyện phát lệnh gọi nhập ngũ 225 thanh niên, có 88 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, giao 45 thanh niên cho các đơn vị đầu mối, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Ngoài ra, huyện tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng quân sự với công an nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Theo Trung tá Hoàng Sông Hồng - Chính trị viên phó BCHQS huyện, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng, công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được lực lượng vũ trang huyện thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, trong năm, Cơ quan Quân sự huyện phối hợp với các đơn vị trong khối thi đua lực lượng vũ trang phía nam tỉnh tổ chức tặng bò, giống cây trồng, xây nhà đồng đội, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.
THÀNH NAM





