
Hiện nay, các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được tiêu chuẩn chăm sóc các đối tượng theo quy định. Do đó, các cơ sở này đang rất cần sự quan tâm đầu tư, nâng cấp.
Hiện nay, các cơ sở bảo trợ xã hội (BTXH) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa đáp ứng được tiêu chuẩn chăm sóc các đối tượng theo quy định. Do đó, các cơ sở này đang rất cần sự quan tâm đầu tư, nâng cấp.
Nhu cầu cần nâng cấp…
Theo ông Chu Văn Công - Giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh, đến nay, trung tâm đã hoạt động được 40 năm nên nhiều khu vực bị xuống cấp. Hiện nay, trung tâm không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt nên chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe các đối tượng đang được chăm sóc tại đây. Đặc biệt, khu vực nuôi dưỡng người tâm thần quá chật hẹp (khoảng 2,3m2/người), trong khi theo quy định là 6m2/người. Nhiều năm qua, khu vực này giống như nơi tập trung người tâm thần hơn là nơi nuôi dưỡng theo quy định của Nhà nước. “Trung tâm đang nuôi dưỡng 250 đối tượng, nhưng chỉ có 62 cán bộ, nhân viên; còn thiếu 48 người. Vì thế, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng BTXH”, ông Công nói.
![]() |
| Các em mồ côi được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh |
Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH), toàn tỉnh hiện có 5 cơ sở BTXH công lập và 13 cơ sở ngoài công lập đang nuôi dưỡng gần 800 đối tượng BTXH. Phần lớn các cơ sở BTXH chưa đáp ứng theo đúng quy định về tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng BTXH. Hoạt động ở các cơ sở này hầu như mới chỉ dừng lại ở việc thực hiện đủ chế độ ăn, uống, mặc, y tế… Còn các hoạt động văn hóa, tinh thần, giải trí, nâng cao sức khỏe chưa đảm bảo. Do đó, để nâng cao chất lượng chăm sóc và trợ giúp cho các đối tượng BTXH được tốt hơn rất mong các cấp, ngành, doanh nghiệp, đặc biệt là UBND tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp các cơ sở BTXH.
Tăng cường công tác quản lý
Theo kết quả kiểm tra hàng năm của Sở LĐTB-XH, công tác quản lý hồ sơ cá nhân ở một số cơ sở BTXH chưa được đảm bảo. Một số đối tượng còn thiếu quyết định tiếp nhận, trẻ em không có giấy khai sinh; công tác nuôi dạy trẻ em chưa tốt, chưa quan tâm đến việc học hành của các em… Có cơ sở không có hồ sơ cá nhân đối tượng. Hầu hết các cơ sở BTXH ngoài công lập tiếp nhận đối tượng không đúng theo quy định. Thay vì nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi thì lại nhận nuôi cả những trẻ còn cha mẹ, người cao tuổi, người tâm thần…
Ông Võ Bình Tân - Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH cho biết, Sở đã hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở BTXH có hướng khắc phục những bất cập, tồn tại nêu trên. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở BTXH ngoài công lập trên địa bàn; lập giấy khai sinh cho những trẻ em đang sống tại các cơ sở BTXH để bảo đảm quyền khai sinh và các quyền lợi khác cho trẻ. Bên cạnh đó, Sở sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi sát sao các cơ sở BTXH, nhằm đưa hoạt động nuôi dưỡng đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc, quản lý cho các cán bộ, nhân viên chăm sóc đối tượng BTXH…
PHÚ VINH
Lắp đặt các thiết bị giám sát việc nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng
Công văn số 1211 của Bộ LĐTB-XH yêu cầu, UBND các tỉnh, thành trong cả nước cần tăng cường trách nhiệm của giám đốc cơ sở BTXH; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nội bộ tại các cơ sở BTXH và Sở LĐTB-XH; lắp đặt các thiết bị giám sát việc nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng tại các khoa, phòng của cơ sở BTXH; rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở BTXH; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại các cơ sở BTXH đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định…



