07:10, 29/10/2015

"Xe dù" lấn bến xe buýt

Hiện nay, tình trạng "xe dù" ngang nhiên dừng xe tại bến đỗ của xe buýt để tranh giành, chèo kéo khách diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải xe buýt.

Hiện nay, tình trạng “xe dù” ngang nhiên dừng xe tại bến đỗ của xe buýt để tranh giành, chèo kéo khách diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải xe buýt.



Có mặt tại trạm xe buýt Quyết Thắng (đoạn gần ngã 3 đường 2-4 và Sinh Trung, TP. Nha Trang) lúc hơn 5 giờ sáng, chỉ trong hơn 30 phút, chúng tôi chứng kiến có 6 “xe dù” lấn bến dừng đỗ của xe buýt, không chỉ chèo kéo khách mà còn bốc hàng tại khu vực này. Những chiếc xe này đủ kích cỡ, chủng loại nhưng phần lớn là xe 16 chỗ chạy trùng với hành trình của xe buýt như: Nha Trang - Dốc Lết, Nha Trang - Ninh Hòa, Nha Trang - Vạn Giã... Dọc tuyến đường Quang Trung - 2-4, các điểm gần Chợ Đầm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngã 7, “xe dù” cũng thường xuyên hoành hành.

 

Chèo kéo khách tại điểm dừng đỗ xe buýt
Chèo kéo khách tại điểm dừng đỗ xe buýt


Không chỉ dừng đỗ một lần, các xe này thường quanh đi, quẩn lại rất nhiều lần. Bà Nguyễn Thị Sen (Vạn Thắng, Nha Trang) cho biết, mới hôm trước bà bị lỡ chuyến xe buýt nên đành phải đi “xe dù” đến Vạn Giã. Khi lên, xe cứ chạy lòng vòng, đón khách hết nơi này đến nơi khác cả tiếng đồng hồ. Những người lên sau phải ngồi ghế nhựa, xe 16 chỗ nhưng nhồi nhét tới gần 30 người.


Ông Nguyễn Thái Thanh - Giám đốc Công ty Xe buýt Quyết Thắng Nha Trang cho biết: “Tình trạng “xe dù” lấn các trạm dừng xe buýt chèo kéo khách diễn ra trong nhiều năm nay. “Xe dù” dừng ngay giữa trạm buộc xe buýt phải dừng xa trạm, sai quy định, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hình ảnh văn minh của xe buýt. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết dứt điểm, không làm ảnh hưởng đến xe buýt và trật tự an toàn giao thông”.


Không những thế, đối với xe buýt, giá vé được niêm yết rõ ràng từng chặng tuyến; với “xe dù”, giá cả do nhà xe tự động thay đổi, tùy vào thời điểm, khi cần thì thấp hơn xe buýt, khi có khách thì đội giá lên cao để chèn ép khách. Chị Huỳnh Thị Nhung (phường Phước Tiến, TP. Nha Trang) cho biết, chị đã 2 lần đi “xe dù”, mỗi lần giá vé khác nhau, trong khi thời gian chỉ cách nhau 3 ngày. “Lúc tôi lên, chưa có khách về Ninh Hòa nên tài xế lấy 25.000 đồng. Một lúc sau khi đông khách, có người đón xe ở địa điểm khác thì tài xế lại thu 30.000 đồng”, chị Nhung nói.


Theo ông Nguyễn Thái Thanh, hoạt động của những “xe dù” là hành vi chộp giật, làm ăn không lành mạnh. Chính vì sự cạnh tranh không lành mạnh nên nhiều khi công ty phải bù lỗ cho hầu hết các tuyến từ Nha Trang đi các địa phương phía bắc của tỉnh.


Nạn “xe dù” lấn điểm dừng đỗ của xe buýt chèo kéo, giành khách đã tạo nên hình ảnh không đẹp giữa lòng thành phố. Mong rằng cơ quan chức năng sớm có biện pháp quyết liệt để giải quyết triệt để vấn đề này.


THÀNH NAM