06:10, 30/10/2015

Xây dựng xã hội học tập từ cơ sở

Hôm nay (30-10), Hội Khuyến học tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010 - 2015.

Hôm nay (30-10), Hội Khuyến học tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010 - 2015. Phóng viên Báo Khánh Hòa có cuộc trao đổi với bà Bùi Thị Hồng Tiến - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.


- Thời gian qua, những kết quả nổi bật mà Hội Khuyến học tỉnh đã đạt được là gì, thưa bà?


- Một trong những kết quả nổi bật nhất là hội khuyến học các cấp đã phối hợp với các đơn vị xây dựng được tổ chức hội rộng khắp ở cơ sở. Hiện nay, Hội Khuyến học tỉnh có gần 163.300 hội viên; 995/995 thôn, tổ dân phố có chi hội khuyến học; 489 trường học có hội khuyến học; có 497 ban khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh.


Trong 17 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các cấp; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, cùng với tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp nên công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tỉnh đã có bước phát triển đáng kể. Đến nay, toàn tỉnh có 80.028 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 72 “Dòng họ học tập”, 1 “Hội đồng hương học tập”, 341 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 245 cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Bên cạnh đó, tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có trung tâm học tập cộng đồng với số lớp học ngày càng tăng. Năm 2012 chỉ có 784 lớp, đến năm 2014 đã có gần 2.000 lớp về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân... Sự phát triển đa dạng các mô hình học tập đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.


Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, các cấp hội đã làm tốt công tác vận động cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở tôn giáo để xây dựng nguồn quỹ chăm lo hoạt động khuyến học, khuyến tài. Hàng năm, Hội Khuyến học các cấp đã trao nhiều học bổng, xe đạp cho học sinh, sinh viên (HS-SV) nghèo, phần thưởng cho HS-SV giỏi, xuất sắc. Tiêu biểu có 11 chi hội khuyến học ở phường Vạn Thạnh (TP. Nha Trang) đã đẩy mạnh phong trào “Nuôi heo vàng khuyến học”, hàng năm trao thưởng cho khoảng 1.000 HS giỏi. Tổng Công ty Khánh Việt hàng năm trao thưởng cho hơn 1.500 HS tiên tiến, HS giỏi. Quỹ học bổng Ninh Hòa từ khi thành lập đến nay đã trao gần 1.200 suất học bổng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng... Đặc biệt, kể từ khi thành lập (năm 2012), Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh đã huy động được nhiều  doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp và trao hơn 2 tỷ đồng học bổng cho HS-SV, đồng thời bảo toàn quỹ hơn 11 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức còn tài trợ xây dựng và trang bị cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn tỉnh...


Với những nỗ lực trong hoạt động, Hội Khuyến học tỉnh đã được Trung ương Hội tặng cờ Đơn vị thi đua khuyến học xuất sắc 5 năm (1998 - 2012). Từ năm 2010 đến 2014, nhiều cán bộ hội được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Trung ương Hội tặng bằng khen.


- Hoạt động của hội thời gian qua có khó khăn gì không, thưa bà?


- Hiện nay, toàn tỉnh còn hơn 50 trường học chưa có hội khuyến học, nhiều cơ quan, doanh nghiệp chưa có ban khuyến học. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển chưa đồng đều. Công tác xây dựng, phát triển quỹ khuyến học vẫn chưa phát huy hết tiềm năng và nhu cầu trao học bổng cho HS-SV nghèo của tỉnh. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trung bình và yếu. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do cấp ủy, lãnh đạo một số đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhân lực và phương tiện làm việc của hội khuyến học từ cấp xã đến cấp tỉnh cũng còn hạn chế so với yêu cầu công việc.


- Nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì, thưa bà?


- Giai đoạn 2015 - 2020, Hội Khuyến học tỉnh tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội ở cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 70% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang có ban khuyến học, 100% trường học có hội khuyến học; mỗi gia đình có ít nhất 1 hội viên khuyến học; mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường học, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang là hội viên khuyến học. Bên cạnh đó, phấn đấu có hơn 80% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; hơn 60% “Dòng họ học tập”; hơn 70% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; hơn 60% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh phấn đấu mỗi năm trao hơn 1 tỷ đồng học bổng cho HS-SV nghèo và trao thưởng cho HS-SV giỏi. Hội cũng sẽ tăng cường củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn.


 - Xin cảm ơn bà!


K.D (Thực hiện)