Những năm gần đây, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, tình trạng sinh đông con ở xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã giảm đáng kể…
Những năm gần đây, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), tình trạng sinh đông con ở xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã giảm đáng kể…
Trước đây, tư tưởng sinh con trai để tiếp nối nghề biển gần như ăn sâu trong tâm thức người dân xã Đại Lãnh, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng DS. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, UBND xã đã có nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác DS. Bên cạnh việc quan tâm thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước, vai trò của cộng tác viên, cán bộ chuyên trách DS trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân KHHGĐ được đẩy mạnh. Đội ngũ những người làm công tác DS luôn bám sát địa bàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng” để tuyên truyền cũng như tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề... Bà Trần Thị Thùy Trang - cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Đại Lãnh cho biết: “Tại những thôn có mức sinh cao, chúng tôi xác lập hồ sơ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, sau đó đến từng hộ gia đình để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, đồng thời tư vấn và tuyên truyền để họ hiểu việc sinh ít con sẽ có điều kiện chăm sóc con tốt hơn”.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của người dân về KHHGĐ ngày càng nâng cao. Chị Võ Thị Thúy Hà (thôn Tây Nam 1) cho biết, vợ chồng chị cùng chung suy nghĩ dù trai hay gái, chỉ sinh 2 con là đủ. “Vợ chồng tôi có 2 con nên có điều kiện tập trung nuôi dạy con tốt và có thời gian để phát triển kinh tế gia đình”, chị Hà nói.
Theo báo cáo, 9 tháng năm 2015, các chỉ tiêu DS-KHHGĐ ở xã Đại Lãnh đều đạt cao: tỷ lệ đặt dụng cụ tử cung đạt hơn 107% kế hoạch; số người sử dụng bao cao su đạt 104% kế hoạch; tiêm tránh thai đạt hơn 153% kế hoạch; tỷ suất sinh hiện tại còn 11,14‰, mức giảm sinh 0,43‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 11,48%. Theo ông Huỳnh Tình, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của đảng ủy, chính quyền địa phương, nỗ lực của đội ngũ cộng tác viên DS và cán bộ chuyên trách thường xuyên đến từng hộ gia đình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. “Đối với một xã có đặc thù DS luôn luôn biến động như Đại Lãnh đòi hỏi đội ngũ cộng tác viên phải cập nhật liên tục để nắm vững dữ liệu DS”, ông Tình nói.
Tuy nhiên, điều khiến các cộng tác viên DS còn trăn trở là chế độ còn thấp, một phần do chương trình DS bị cắt giảm kinh phí. Về vấn đề này, ông Huỳnh Tình cho biết, sắp đến, trung tâm sẽ tích cực tham mưu UBND huyện chỉ đạo hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác thông tin tuyên truyền của đội ngũ cộng tác viên DS, giúp họ yên tâm làm việc, qua đó góp phần ổn định và duy trì các kết quả đã đạt được.
Hoài Duy




