10:10, 23/10/2015

Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả

Những năm qua, nhiều mô hình "Dân vận khéo" được xã Cam Tân (huyện Cam Lâm) triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Những năm qua, nhiều mô hình “Dân vận khéo” được xã Cam Tân (huyện Cam Lâm) triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.


Thắp sáng những con đường


Hiện nay, tại xã Cam Tân, hầu hết những con đường dẫn vào các khu dân cư đều có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Ông Nguyễn Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Tân cho biết, trước đây, các tuyến đường trong xã tuy đã được bê tông hóa nhưng chưa có đèn điện chiếu sáng. Điều này khiến tình hình an ninh trật tự thôn xóm khá phức tạp, an toàn giao thông không được đảm bảo.

 

Nhiều tuyến đường ở Cam Tân được thắp sáng
Nhiều tuyến đường ở Cam Tân được thắp sáng


Năm 2013, từ nguồn kinh phí của Tỉnh đoàn, xã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường từ Quốc lộ 1A tới Ga Hòa Tân (thôn Phú Bình 2) dài 800m. Trên cơ sở tuyến đường đầu tiên triển khai đạt hiệu quả, địa phương đã vận động người dân đóng góp 250.000 đồng/hộ để lắp đặt đèn chiếu sáng tại nhiều tuyến đường khác trong xã. Bằng hình thức này, đến nay, 6 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 4.500m đã được thắp điện chiếu sáng công cộng. Trong đó, 2 tuyến đường (từ Quốc lộ 1A vào khu đồng bào dân tộc thiểu số và từ Quốc lộ 1A vào bờ tràn Suối Gỗ - thôn Vinh Bình) được xã vận động Công ty TNHH một thành viên Hằng Hải đóng tại địa bàn hỗ trợ toàn bộ kinh phí trị giá 38 triệu đồng.  


Hơn 230 hộ dân đã tự nguyện đóng góp 15.000 đồng/hộ/tháng để duy trì điện thắp sáng mỗi đêm. Ông Hồ Đức Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Mô hình “Thắp sáng đường quê” đã đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Từ khi các tuyến đường được chiếu sáng, tình trạng trộm cắp vặt, tụ tập gây gổ, đánh nhau... giảm rõ rệt; người dân đi lại buổi tối thuận tiện hơn, tai nạn giao thông cũng giảm...”.

 
Làm tốt công tác vận động quần chúng


Không chỉ thắp sáng đường quê, nhiều mô hình khác cũng được địa phương thực hiện tốt nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng. Ông Lê Hồ Kiếm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã cho hay, để đảm bảo tiến độ thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã, thời gian qua, UBND xã đã thành lập các tổ vận động, đến từng nhà tìm hiểu, tuyên truyền cho người dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Những thắc mắc, khiếu nại của người dân đều được địa phương liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện giải quyết kịp thời. Nhờ đó, xã đã vận động được 186 hộ bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định. Trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, địa phương còn vận động, tập huấn để người dân tích cực sáng tạo, áp dụng cơ khí vào sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, tổ liên kết máy cày Gia Long do Hội Nông dân xã thành lập đã phát huy hiệu quả, giúp khâu làm đất thực hiện tập trung, giảm tình trạng sâu bệnh trên cây trồng...


5 năm qua, khối dân vận xã đã tham mưu Đảng ủy lãnh đạo, triển khai công tác dân vận đến các tổ chức thành viên, chi bộ thôn, từ đó các đơn vị đăng ký và thực hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả. Điển hình như các mô hình: tổ tuần tra phòng, chống tội phạm, trộm cắp, cướp, cướp giật của Công an xã; vận động nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng các công trình của UBMTTQ Việt Nam xã; tổ liên kết nuôi gà thả vườn Hùng Nguyện (thôn Phú Bình 1); phụ nữ tiết kiệm của Hội Phụ nữ xã; giọt máu hồng của Hội Chữ thập đỏ xã; đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của Đoàn Thanh niên...


Theo bà Lê Phạm Thùy Ngân - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cam Lâm, Đảng bộ xã Cam Tân đã quan tâm nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, thực hiện hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo”. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Vừa qua, khối dân vận xã và mô hình “Thắp sáng đường quê” xã Cam Tân được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng về thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 - 2015.


NGUYỄN KIM - TIỂU MAI