
Tuy chính quyền địa phương đã khuyến cáo không được mở rộng quy mô hình thức nuôi tôm trải bạt nhưng người dân thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) vẫn đầu tư ồ ạt.
Tuy chính quyền địa phương đã khuyến cáo không được mở rộng quy mô hình thức nuôi tôm trải bạt nhưng người dân thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) vẫn đầu tư ồ ạt.
Đi trên con đường Hiệp Kiết - Bình Tiên, đoạn qua thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập, trước mắt chúng tôi, ngoài những ao nuôi tôm trải bạt đang hoạt động, khá nhiều diện tích ao đất đang được người dân cho máy móc san ủi chuyển thành ao trải bạt để nuôi tôm. Thậm chí, một số diện tích đất trồng cây lâu năm dọc đoạn đường này về phía núi cũng đang được san ủi xây dựng ao trải bạt để nuôi tôm.
![]() |
| Nhiều diện tích ao trong khu dân cư đang được đầu tư trải bạt để nuôi tôm |
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, vài năm trở lại đây, tôm nuôi ở ao đất thường bị dịch bệnh nên phần lớn người nuôi thua lỗ. Trong khi đó, đầu tư nuôi tôm trải bạt thời gian nuôi rút ngắn, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh, lợi nhuận còn cao hơn. Ông Tám Phước, người đầu tiên nuôi tôm bằng ao trải bạt ở khu vực này cho biết: “Tôi có 4 ô đìa ở khu vực trước UBND xã, nhưng mấy năm nay nuôi tôm bị dịch bệnh, thua lỗ liên miên. Khu vực đó hiện cũng đã được kiểm kê chuẩn bị thu hồi để xây dựng dự án du lịch nên tôi mua đìa trên này để đầu tư nuôi tôm trải bạt. Ban đầu, tôi chỉ đầu tư 1 đìa trải bạt 500m2, nhưng 2 vụ vừa qua thu lãi rất khá. Hiện tại, tôi đang đầu tư chuyển đổi 4 ô đìa ở ven đường Hiệp Kiết - Bình Tiên sang ao trải bạt để nuôi tôm”.
Nhiều hộ dân cho biết, để đầu tư 1.000m2 ao trải bạt phải tốn hơn 300 triệu đồng, nhưng vì lợi nhuận cao nên họ vẫn mạnh dạn đầu tư, dù chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyến cáo, thậm chí không cho phép chuyển đổi đất trồng cây dọc đường Hiệp Kiết - Bình Tiên về phía núi sang làm ao trải bạt để nuôi tôm.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Kết - Chủ tịch UBND xã Cam Lập cho biết: xã hiện có khoảng 80ha ao, đìa nuôi trồng thủy sản, tập trung ở thôn Nước Ngọt. Trong đó, phần lớn diện tích phân bố sát biển, nằm trong quy hoạch dự án du lịch và hiện đã được kiểm kê, nhưng người dân vẫn tiếp tục thả nuôi. Các ao, đìa còn lại có diện tích không lớn, nằm xen kẽ trong các khu dân cư của thôn Nước Ngọt. “Thời gian qua có khoảng 20 hộ đầu tư nuôi tôm trải bạt theo kiểu tự phát và đạt lợi nhuận cao. Tuy vậy, địa phương không khuyến khích mở rộng quy mô hình thức nuôi này. Bởi lẽ, theo định hướng quy hoạch sử dụng đất của địa phương, trong tương lai những diện tích ao, đìa đất nằm xen kẽ trong các khu dân cư sẽ không còn là đất nuôi trồng thủy sản. Mặt khác, chúng tôi cũng không cho phép việc chuyển đổi đất trồng cây sang làm ao trải bạt để nuôi tôm vì việc người dân dẫn nước biển vào sâu trong những khu vực này để nuôi tôm, đặc biệt là ở những khu vực vốn là đất trồng cây, sẽ tạo nên nguy cơ ô nhiễm môi trường, trước mắt là tình trạng xâm nhập mặn”, ông Kết nói.
NAM ANH




