
Theo quy hoạch, bãi trung chuyển rác Khu công nghiệp Suối Dầu (Cam Lâm) chỉ để tập kết và phân loại rác, không được chứa cũng như xử lý rác tại đây. Tuy nhiên, trên thực tế lại không phải như vậy…
Theo quy hoạch, bãi trung chuyển rác Khu công nghiệp (KCN) Suối Dầu (Cam Lâm) chỉ để tập kết và phân loại rác, không được chứa cũng như xử lý rác tại đây. Tuy nhiên, trên thực tế lại không phải như vậy…
Thời gian vừa qua, người dân ở thôn Dầu Sơn và Đồng Cau (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) phản ánh tình trạng rác thải ở bãi trung chuyển rác KCN Suối Dầu không được đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định. “Họ phân loại rác rồi lựa lấy những thứ có thể bán phế liệu, phần còn lại họ đốt tại chỗ và bỏ lại vương vãi. Mỗi lần rác bị đốt, mùi khét của mút, xốp cháy... rất hôi và độc, ảnh hưởng đến người dân ở phía ngoài KCN” - một người dân thôn Đồng Cau cho biết.
![]() |
| Phần rác này được giải thích là bị cháy lan do đốt cỏ... |
Khi chúng tôi đến khu vực này, ngay từ đầu con đường đất dẫn vào bãi, hai bên chất đầy những đống xà bần và các ụ rác nhỏ cháy đen còn sót lại. Vào trong bãi rác, ngổn ngang những loại rác thải gồm: giấy, xốp, mút, nilon... Ở khu vực phân loại rác có một bãi lớn tro tàn của đủ loại rác bị đốt cháy nham nhở, bên cạnh là một đống xà bần.
Ngày 20-10, làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu, chúng tôi được biết, bãi rác trung chuyển có diện tích 300m2 nằm trong quy hoạch của KCN và do công ty này quản lý. Theo đó, các loại rác thải sẽ được đưa ra đây phân loại. Những gì tái sử dụng được sẽ đem đi bán, phần rác còn lại được đem đi đổ tại bãi rác xã Cam An Nam. Toàn bộ việc phân loại và vận chuyển giao cho Công ty Anh Thư (ở huyện Diên Khánh) đảm nhận. Khi được hỏi về phần rác bị đốt cháy ngay tại bãi, ông Hồ Thượng Thâm - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu cho rằng đó không phải là rác, chỉ là một nền rác mỏng sót lại trong quá trình vận chuyển, bị những người chăn bò quanh khu vực này đốt cỏ, cháy bén sang nên mới có hiện tượng này. “Chúng tôi ký hợp đồng với công ty vận chuyển 3 tấn rác/ngày, lượng rác mỗi ngày tại KCN chưa đạt tới số lượng đó, nên không thể có chuyện rác còn sót lại và công nhân đem đốt” - ông Thâm khẳng định.
![]() |
| ... còn xà bần thì do đổ trộm |
Sau khi nhận được phản ánh của phóng viên, ngày 22-10, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tổ chức kiểm tra thực tế tại KCN. Kết quả ghi nhận được, tại bãi rác trung chuyển, bên cạnh các loại rác đang được xử lý để chuyển đi là thùng các-tông, phế liệu tái sử dụng được... tại hiện trường vẫn còn lưu lại một số rác thải gồm các loại mút xốp, giấy... được đốt ngay tại đây, chưa cháy hết, đúng với những gì được phản ánh.
Ông Mai Như Chi - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu Ban Quản lý KCN nhanh chóng xử lý dứt điểm tình trạng này, dọn dẹp tất cả các loại rác thải không được lưu lại bãi trung chuyển. Đồng thời, chấm dứt tình trạng đốt rác tại đây gây ô nhiễm môi trường. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường việc theo dõi tình hình xử lý rác thải không chỉ tại đây mà toàn địa bàn huyện, sớm phát hiện, giải quyết những trường hợp làm không đúng quy định”.
Đình Lâm - Vĩnh Thành






