08:10, 27/10/2015

Sáng kiến nhỏ, hiệu quả cao

Với ý chí vươn lên làm giàu, ham học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, ông Nguyễn Dăng, hội viên Hội Nông dân thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh đã có nhiều sáng kiến trong sản xuất nông nghiệp.

Với ý chí vươn lên làm giàu, ham học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, ông Nguyễn Dăng, hội viên Hội Nông dân thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đã có nhiều sáng kiến trong sản xuất nông nghiệp. Những sáng kiến này tuy nhỏ nhưng góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho gia đình.


Trước đây, gia đình ông Dăng gặp rất nhiều khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất. Nhưng nhờ chịu khó, biết tính toán trong phát triển kinh tế, ông đã từng bước làm ăn có lãi. Nhận thấy nhu cầu làm dịch vụ nông nghiệp của địa phương như: làm đất, gặt lúa ngày càng càng nhiều nên năm 2010, ngoài nguồn vốn của gia đình, ông vay thêm 120 triệu đồng mua 5 chiếc máy cày tiểu và 1 máy gặt đập liên hợp để làm dịch vụ làm đất cho nông dân. Đến nay gia đình ông có 6 máy cày tiểu, 3 máy cày đại và 3 máy gặt đập liên hợp. Hàng năm, thu nhập từ dịch vụ nông nghiệp mang lại cho ông lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.


Trong quá trình vận hành các thiết bị sản xuất nông nghiệp, ông đã nhận thấy những hạn chế của máy móc khiến chi phí, thời gian lao động vẫn còn cao. Vì thế, ông tìm tòi, nghiên cứu cải tiến thiết bị nông nghiệp với mong muốn nâng cao năng suất lao động cho mình và nông dân. Ông cải tiến phần đuôi xới của máy cày tiểu cho máy cày được nhẹ hơn. “Đuôi xới của máy cày tiểu rất nặng, tôi đã cải tiến cho nó nhẹ hơn để có thể đi trên ruộng lầy. Sau khi cải tiến thì tốc độ vận hành nhanh hơn và ít hư hỏng hơn”, ông Dăng cho biết.


Đối với máy gặt đập liên hợp, ông đã cải tạo lại guồng vào lúa, làm mặt che bi guồng lúa để tăng thời gian sử dụng guồng từ 3 tháng lên thành 1 năm rưỡi, đồng thời cải tạo lại hộp số để chịu lực lớn hơn trên các chân ruộng. Chỉ một chi tiết nhỏ vậy thôi nhưng điều đó đã giúp cho chiếc máy của ông vừa tăng năng suất thu hoạch lúa vừa giảm chi phí bảo dưỡng. Ông Dăng tâm sự: “Máy gặt đập liên hợp mất 20 phút để thu hoạch 1 sào lúa cũng đã hiệu quả nhưng nhờ cải tiến, thời gian đã rút xuống. Điều này đã giảm được chi phí lao động của nông dân rất nhiều”.


Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Nguyễn Dăng còn tạo việc làm cho khoảng 20 lao động nhàn rỗi tại địa phương mỗi khi vào vụ mùa với mức thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng/người.


Với ý chí vươn lên làm giàu, ham học hỏi, nghiên cứu để cải tiến thiết bị nông nghiệp, ông Dăng được các cấp hội và địa phương đánh giá cao. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vạn Giã cho biết: “Các sáng kiến, cải tiến của ông Dăng mang lại hiệu quả rất thiết thực. Ông không chỉ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mà còn là cán bộ hội năng nổ. Hiện nay, ông là ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn, tổ trưởng tổ hợp tác dịch vụ làm đất. Ông thường xuyên giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, cây giống cho hội viên nông dân nghèo phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống”.


Từ năm 2011 đến nay, ông Nguyễn Dăng đều được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Đặc biệt năm 2011, ông vinh dự được chọn là đại biểu tham dự Đại hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc tại Hà Nội.


Thanh Hải