
Nhằm đảm bảo trật tự xã hội, xây dựng môi trường lành mạnh và mỹ quan đô thị, thời gian tới, TP. Nha Trang sẽ kiên quyết xử lý tình trạng người lang thang xin ăn.
Nhằm đảm bảo trật tự xã hội, xây dựng môi trường lành mạnh và mỹ quan đô thị, thời gian tới, TP. Nha Trang sẽ kiên quyết xử lý tình trạng người lang thang xin ăn.
Ngụy trang dưới nhiều hình thức
Hiện nay, vào buổi tối, tại các nhà hàng bán hải sản dọc bờ kè sông Cái (phường Vĩnh Thọ) có khá nhiều người lang thang xin ăn, chủ yếu là trẻ em và người già. Ban đầu, họ mời khách mua trái cây, trứng cút, kẹo... nhưng sau đó lại ngửa mũ xin tiền, khiến không ít khách hàng bối rối, khó xử. Tình trạng trên cũng xuất hiện tại chùa Long Sơn; đa số là người già ngồi bán nhang, khi thấy khách đến họ mời chào mua nhang, nhưng khi khách về họ lại ngửa nón xin tiền. “Chúng tôi cảm thấy không thoải mái khi gặp khá nhiều người lang thang xin ăn. Đây là hình ảnh không đẹp của một thành phố du lịch”, ông Lê Văn Tiến - du khách đến từ Đà Nẵng nói.
![]() |
| Một người già lang thang xin ăn ở Nha Trang |
Ngoài các địa điểm trên, người lang thang xin ăn còn tập trung tại các khu du lịch, khu vui chơi, chợ, cửa hàng xăng dầu... để xin tiền. Họ có nhiều kiểu xin khác nhau như: hát dạo, giả danh bán kẹo, trái cây, đặt ra một câu chuyện thương tâm để đánh động lòng thương cảm của người khác...
Để giải quyết tình trạng trên, UBND TP. Nha Trang đã thành lập tổ thu gom người lang thang xin ăn trên địa bàn nhưng cũng không hiệu quả. Ông Nguyễn Sĩ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, trung bình mỗi năm thành phố thu gom khoảng 200 - 250 người lang thang xin ăn, nhưng vẫn không chấm dứt hẳn, thậm chí có xu hướng gia tăng. Những đối tượng này hoạt động ngày càng tinh vi hơn, ngụy trang dưới nhiều hình thức để đối phó với cơ quan chức năng.
Cương quyết xử lý
Theo ông Võ Bình Tân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ chế quản lý người lang thang xin ăn đang được thực hiện theo chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH). Vì vậy, Trung tâm BTXH tỉnh chỉ giữ lại tối đa 90 ngày đối với những người lang thang xin ăn. “Sau khi ở trung tâm ra, họ tiếp tục đi xin ăn và lại bị bắt vào; có người ra vào trung tâm đến 18 lần/năm. Nhưng cơ chế như thế chúng tôi không thể làm khác”, ông Tân nói.
| Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: UBND TP. Nha Trang cần nhanh chóng hoàn chỉnh đề án giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10-2015; giao Đội Thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ thu gom và có cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Nha Trang cùng tham gia; việc thu gom phải đảm bảo quyền con người, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, tập trung thu gom đối tượng lang thang xin ăn ở những điểm tập trung đông khách du lịch; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng, giả danh, chăn dắt người lang thang xin ăn. |
Thượng tá Lê Phương Hồng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết, đã đến lúc TP. Nha Trang cần có giải pháp hiệu quả trong việc giải quyết người lang thang xin ăn. Việc thu gom, đưa những người lang thang xin ăn vào cơ sở BTXH hoặc trả về địa phương phải được phân loại ngay từ đầu. Đối tượng còn sức lao động thì đưa về quê, giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý. Nếu đối tượng không có nơi nương tựa thì đưa vào cơ sở BTXH nuôi dưỡng. Đồng thời, giao trách nhiệm cho địa phương, nếu tái phạm sẽ có hình thức chế tài. Còn ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài chính đề xuất, thay vì nuôi người xin ăn 90 ngày theo quy định thì nên lấy kinh phí đó cấp luôn cho các đối tượng còn sức lao động để họ có vốn làm ăn, không phải lang thang xin ăn, vừa giảm tải cho các cơ sở BTXH. Bên cạnh đó, gắn trách nhiệm quản lý, giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn cho các xã, phường, trên cơ sở đó cuối năm bình xét thi đua. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền cho người dân nên thể hiện lòng từ thiện đúng nơi, đúng chỗ, có thái độ dứt khoát không cho tiền người lang thang xin ăn. Ban quản lý các khu vui chơi, danh lam thắng cảnh, bãi tắm, chợ, các đơn vị kinh doanh dịch vụ cần có biện pháp không cho người xin ăn vào khu vực mình quản lý. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp biến tướng, giả mạo, lợi dụng trẻ em, người già, người tàn tật để làm nghề kiếm sống.
PHÚ VINH




