Từ mô hình "Chi hội giúp chi hội" theo chủ trương của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa, Hội LHPN thị xã Ninh Hòa nâng thành mô hình "Hội giúp Hội". Đến nay đã có 2 hội mạnh giúp 2 hội yếu, qua đó giúp chị em phụ nữ cải thiện đời sống ở những địa bàn khó khăn...
Từ mô hình “Chi hội giúp chi hội” theo chủ trương của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa, Hội LHPN thị xã Ninh Hòa nâng thành mô hình “Hội giúp Hội”. Đến nay đã có 2 hội mạnh giúp 2 hội yếu, qua đó giúp chị em phụ nữ cải thiện đời sống ở những địa bàn khó khăn...
Hội mạnh giúp hội yếu
Một ngày cuối tháng 9, hội viên Hội Phụ nữ Phường Ninh Đa hăng hái đến xã Ninh Tây cùng chị em trên địa bàn xã tổ chức tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình, hỗ trợ làm giấy khai sinh cho trẻ em thôn Sông Búng và khu vực Suối Me, thôn Xóm Mới. 70 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của 2 thôn được tiếp cận thông tin về sinh đẻ có kế hoạch, làm mẹ an toàn, nuôi dạy con tốt... 15 trẻ dưới 6 tuổi được cán bộ tư pháp nhập sinh vào hộ khẩu, 30 trẻ được làm giấy khai sinh. Đây là một trong những hoạt động cụ thể giữa 2 đơn vị sau khi ký kết tham gia mô hình “Hội giúp Hội” do Hội LHPN thị xã Ninh Hòa triển khai. Theo đó, Hội Phụ nữ phường Ninh Đa giúp Hội Phụ nữ xã Ninh Tây, Hội Phụ nữ phường Ninh Hiệp giúp Hội Phụ nữ xã Ninh Tân.
Theo chị Nguyễn Trọng Nữ Đoan Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Ninh Đa, thấy 2 thôn Sông Búng và Xóm Mới vẫn còn tình trạng tảo hôn, sinh nhiều, sinh dày, nhiều trẻ không có giấy khai sinh, không có thẻ bảo hiểm y tế, một số trẻ quá tuổi đến trường nhưng không ra lớp..., hội có kế hoạch hỗ trợ và huy động kinh phí từ các mạnh thường quân để tổ chức. Chị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ninh Tây cho biết, Chi hội thôn Sông Búng đã ngừng hoạt động nhiều năm nay, phụ nữ trong thôn ít được hỗ trợ và phổ biến các thông tin. Được sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ phường Ninh Đa, đến nay, chi hội thôn đã hoạt động trở lại. Hai đơn vị cũng có kế hoạch hỗ trợ phụ nữ khu vực này phát triển kinh tế, giúp thoát nghèo và xóa mù chữ.
Tại xã Ninh Tân, thời gian qua đã nhận được sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ phường Ninh Hiệp như hỗ trợ 55 suất quà cho trẻ em thôn Suối Sâu (gồm đồng phục học sinh, vở; tặng chị em nghèo 10 thùng quần áo). Đặc biệt, phong trào “5 không 3 sạch” và những mô hình giúp nhau thoát nghèo đang triển khai hiệu quả tại Ninh Hiệp đã được các cán bộ hội ở đây chia sẻ với phụ nữ Ninh Tân.
Cần nhân rộng
Bà Đoàn Thị Lực, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Ninh Hòa cho biết, 3 năm thực hiện mô hình “Chi hội giúp chi hội”, thị xã đã có 71 chi hội giúp 74 chi hội về kỹ năng điều hành sinh hoạt, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng các nhóm tiết kiệm và quỹ tiêu dùng, các mô hình trồng trọt... Đây là tiền đề cho ý tưởng phát triển thành mô hình “Hội giúp Hội”. Mục đích của mô hình là giúp những hội còn khó khăn ngang bằng với các hội mạnh. Ông Lê Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã Ninh Tây đánh giá, đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ giúp người dân cả thiện đời sống, mà còn giúp cán bộ địa phương nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như công tác hội.
Được biết, Ninh Hòa là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai mô hình này và đã đạt được hiệu quả ban đầu. Sắp tới, Hội LHPN thị xã sẽ định hướng cho các hội lựa chọn cách thức và nội dung giúp đỡ thiết thực nhất, phù hợp với địa phương cần được giúp đỡ.
Duy Anh Thư



