
Sư đoàn Bộ binh 2 là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đơn vị đã xây dựng nên truyền thống anh hùng, gắn liền với những chiến công vang dội, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Sư đoàn Bộ binh 2 là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đơn vị đã xây dựng nên truyền thống anh hùng, gắn liền với những chiến công vang dội, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Ngày 20-10-1965, tại xã Phước Hà, Tiên Phước, Quảng Nam, Sư đoàn Bộ binh 2 được thành lập. Trải qua hơn 10 năm liên tục chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sư đoàn đã vượt qua những thử thách ác liệt, hy sinh, khắc phục khó khăn gian khổ, luôn bám sát chiến trường, phong trào quần chúng. Sư đoàn đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, hỗ trợ đắc lực cho quần chúng nổi dậy, mở rộng vùng giải phóng, căn cứ cách mạng..., lập nhiều chiến công vang dội.
![]() |
| Ban Liên lạc Sư đoàn Bộ binh 2 tại Khánh Hòa trong lần gặp mặt truyền thống tại sư đoàn |
Trong chiến đấu, bước chân của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã đi qua khắp các chiến trường Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Nam Lào và đất nước bạn Campuchia, quần đảo Trường Sa, TP. Đà Nẵng. Ra quân đợt đầu tiên, sư đoàn đã tiêu diệt địch ở quận lỵ Hiệp Đức; tiêu diệt chiến đoàn ngụy ở Đồng Dương, Thăng Bình; tiêu diệt chiến đoàn xe tăng bọc thép ở Tam Kỳ và những trận diệt Mỹ mùa khô 1966 - 1967 ở Quảng Ngãi... Chiến công nối tiếp chiến công, những trận tiêu diệt địch lớn của sư đoàn ở Cấm Dơi, An Hòa, Đại Lộc, Khâm Đức, Đắc Tô - Tân Cảnh... đã được khắc ghi. Trong mùa xuân 1975, sư đoàn là cánh quân đánh từ nam ra bắc giải phóng Tam Kỳ, Hội An và TP. Đà Nẵng.
| Sư đoàn 2 lần được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 2 Huân chương Thành đồng hạng Nhì; 10 Huân chương Quân công giải phóng các hạng. Có 13 đơn vị trực thuộc sư đoàn được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 755 Huân chương Quân công, Chiến công các loại; 18 đồng chí được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. |
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, sư đoàn luôn giữ vững ý chí tiến công, kiên quyết đánh trả bọn Pôn-pốt, bảo vệ vững chắc biên giới phía tây nam của Tổ quốc. Đồng thời, cùng với các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với các lực lượng cách mạng Campuchia tiến hành cuộc “tiến công thần tốc, dũng mãnh” giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.
Sau những năm tháng chiến đấu giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế trở về, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 500 cựu chiến binh của sư đoàn. Ông Dương Quang Sen - Phó Trưởng Ban Liên lạc Sư đoàn Bộ binh 2 tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 1994, trước nhu cầu tập hợp các cựu chiến binh từng công tác trong sư đoàn trên địa bàn tỉnh, Ban biên lạc sư đoàn tại Khánh Hòa được thành lập. Từ đó đến nay, Ban liên lạc thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt truyền thống; đồng thời, động viên giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Những cựu chiến binh sư đoàn luôn làm nòng cốt, đi đầu trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương. Hiện nay, sư đoàn đóng ở An Khê, Gia Lai, đang huấn luyện và xây dựng đơn vị theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Hàng năm, có hàng trăm thanh niên ưu tú trên địa bàn tỉnh tình nguyện nhập ngũ vào sư đoàn. Phát huy truyền thống sư đoàn 2 lần anh hùng, lực lượng thanh niên của tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đơn vị giao. Trong các đợt tổng kết tuyển quân, lãnh đạo sư đoàn luôn đánh giá cao chất lượng thanh niên Khánh Hòa khi nhập ngũ tại đơn vị.
Thành Nam





