
Đã không ít lần dư luận bất bình về việc một số người lén đổ xà bần ra nơi công cộng. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm tình trạng này, cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn.
Đã không ít lần dư luận bất bình về việc một số người lén đổ xà bần ra nơi công cộng. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm tình trạng này, cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn.
Tình trạng đổ xà bần bừa bãi ở nhiều nơi trên địa bàn TP. Nha Trang diễn ra khá phổ biến, đặc biệt những địa bàn có nhiều đất trống. Tại sông Kim Bồng (phường Ngọc Hiệp), tuy đã có biển cấm của UBND phường nhưng lượng rác thải và xà bần hiện khá lớn, chiếm hết 1/3 nhánh sông khiến dòng chảy bị hẹp và gây ô nhiễm nặng. Hay ở các dự án phía tây Lê Hồng Phong, từ lâu nơi đây đã trở thành những bãi đổ rác, phế liệu xây dựng.
![]() |
| Một điểm trên đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long thường xuyên bị lén đổ xà bần |
Đáng ngại hơn, ở phường Phước Long, người dân và nhiều chủ xe chở xà bần còn thản nhiên đem rác thải ra đổ ngay ở vỉa hè những tuyến đường chính. Ví dụ như lề đường Phước Long, đoạn tiếp giáp với Đại lộ Nguyễn Tất Thành thường có bãi xà bần lẫn rác thải đủ loại; đầu đường Lê Hồng Phong (đoạn chạy qua Trường Tiểu học Phước Long 1) nhiều chủ xe chở xà bần cũng thản nhiên đổ ngay bên lề đường, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Điều đáng nói, chính quyền đã nhiều lần bỏ kinh phí thuê xe đổ đi nhưng dọn hôm trước thì hôm sau người dân lại lén đổ.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ tình trạng này luôn tái diễn là do các chủ phương tiện muốn “tiết kiệm chi phí” vận chuyển. Sau khi nhận hợp đồng vận chuyển xà bần, thay vì đổ đúng nơi quy định thì các lái xe lại chạy đến những nơi vắng vẻ hoặc là những đoạn đường không có nhà dân để đổ cho gần, ít tốn nhiên liệu.
Để giải quyết tình trạng trên, thời gian qua, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng TP. Nha Trang đã triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn; biển cấm được dựng lên tại những khu vực người dân hay đổ thải. Nhờ đó, tình trạng lén lút đổ xà bần, phế thải trái phép có giảm. Tuy vậy, để giải quyết dứt điểm là điều không hề đơn giản. Bà Vũ Thị Mai Hương - Chủ tịch UBND phường Phước Long nói: “Phường đã nhiều lần tìm cách giải quyết nhưng không hiệu quả. Lực lượng mỏng, trong khi các đối tượng toàn lén đổ vào ban đêm hoặc buổi trưa nên rất khó bắt quả tang”. Còn ông Võ Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái cho biết, phường, xã được quyền xử phạt hành vi này nhưng không dễ để bắt được người vi phạm. Hơn thế nữa, để xử lý những bãi xà bần vô chủ cũng là cả một vấn đề. “Địa phương không có phương tiện nên mỗi khi phát hiện có tình trạng đổ xà bần sai quy định cũng không biết làm sao để dọn, nếu bỏ kinh phí thuê người hốt sẽ rất tốn kém. Trước đây, ở dọc đường Phong Châu, các bãi đất trống đều bị người dân đem phế thải xây dựng đến đổ, nay con đường này được thi công nên mới giải quyết hết khối lượng xà bần mà người dân đã đổ” - ông Tuấn nói.
Theo ông Vũ Ngọc Huân - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Nha Trang, hiện UBND thành phố đã giao việc xử lý tình trạng đổ rác thải, xà bần bừa bãi ra môi trường cho các xã, phường xử lý. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đôn đốc các địa phương tăng cường kiểm tra và tuyên truyền đến người dân, nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cũng như mỹ quan đô thị.
Đình Lâm





