
Qua 3 năm xây dựng và hoạt động, các tổ hợp tác sản xuất - kinh doanh trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã cho thấy những tín hiệu tích cực.
Qua 3 năm xây dựng và hoạt động, các tổ hợp tác sản xuất - kinh doanh trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã cho thấy những tín hiệu tích cực.
Tổ hợp tác trồng cây ăn quả thôn Suối Thơm (xã Khánh Đông) có 10 thành viên, chuyên trồng cây ăn quả, chủ yếu là bưởi da xanh trên tổng diện tích 15ha. Trong quá trình hợp tác sản xuất, các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin thị trường, hỗ trợ, hướng dẫn nhau kỹ thuật chăm sóc cây trồng sao cho hiệu quả. “Những năm gần đây, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu, các hội viên trong tổ đều có thu nhập ít nhất 100 triệu đồng/năm”, ông Nguyễn Xuân Long, tổ trưởng cho biết.
![]() |
| Mô hình tổ hợp tác trồng cây ăn quả thôn Suối Thơm (xã Khánh Đông) đang phát huy hiệu quả |
Những năm qua, 16 thành viên trong Tổ hợp tác sản xuất lúa nước thôn Suối Lách (xã Khánh Trung) đã làm được lúa 2 vụ (trước đây một vụ), năng suất bình quân đạt gần 35 tạ/ha. Mỗi vụ, các tổ viên đều thống nhất làm chung từ khâu cày, bừa, chọn giống, phòng trừ sâu bệnh, điều tiết nước và thu hoạch, do đó hạn chế tối đa nạn chim, chuột và sâu bệnh phá hoại. Tổ thường xuyên họp bàn để giúp nhau giải quyết khó khăn về vốn, kỹ thuật, cắt cử nhau thực hiện các công đoạn của quá trình sản xuất. Ngoài được tập huấn về kỹ thuật trồng lúa nước, các thành viên trong tổ đều được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay vốn đầu tư ban đầu. Đến nay, tổ được huyện Khánh Vĩnh xác định là nhân tố tích cực trong việc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của tổ viên và đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững.
Tổ hợp tác trồng cây ăn quả thôn Tây (xã Sông Cầu) hiện có 8 thành viên. Ngoài nguồn lực của mỗi thành viên, tổ còn được các cấp hội nông dân tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề phòng trừ dịch bệnh, tư vấn về tiêu thụ sản phẩm; được vay vốn tại các ngân hàng, Quỹ Hỗ trợ nông dân... Nhờ có sự thống nhất trong tiêu thụ sản phẩm, thường xuyên trao đổi cách làm ăn, sử dụng vi sinh học trong sản xuất nên các thành viên trong tổ tiết kiệm được chi phí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau mỗi vụ thu hoạch trái cây, trừ chi phí sản xuất, mỗi hộ có lãi từ 100 đến 250 triệu đồng.
Theo ông Đỗ Kháng Chiến - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh, qua 3 năm tổ chức hoạt động, mô hình tổ hợp tác sản xuất - kinh doanh trên địa bàn huyện mang lại hiệu quả bước đầu. Tất cả 9 tổ hợp tác hoạt động trong các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất đồ mộc mỹ nghệ... đều có hợp đồng liên kết, được chính quyền địa phương hỗ trợ. “Qua hoạt động, các tổ viên đã có ý thức trách nhiệm trong sản xuất, cùng nhau đoàn kết, tương trợ những lúc khó khăn. Đây còn là mô hình tập hợp nông dân có hiệu quả thiết thực; ngày càng có nhiều nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tại các tổ hợp tác”, ông Chiến cho biết.
Tuy đạt được một số kết quả ban đầu nhưng hoạt động của các tổ hợp tác trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn nhất định. Do địa hình miền núi, diện tích nhỏ lẻ nên địa phương chưa xây dựng được vùng sản xuất quy mô lớn; công tác thủy lợi, tưới tiêu cho các loại cây trồng còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc tự nhiên nên năng suất chưa cao. Trong khi đó, sản phẩm làm ra chủ yếu được tiêu thụ qua kênh của thương lái nên giá cả bấp bênh; các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển tổ hợp tác chưa được coi trọng ở một số địa phương cơ sở, chưa tạo được động lực thúc đẩy các tổ hợp tác phát triển.
Ông Đỗ Kháng Chiến cho rằng, huyện cần xem xét, quy hoạch chi tiết các vùng phát triển cây ăn quả tập trung, hỗ trợ giống, chuyển giao kỹ thuật, đầu tư mô hình theo hướng bền vững... Bên cạnh đó, có chính sách khuyến khích tư nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế trang trại. Mặt khác, huyện cần khảo nghiệm các mô hình cây trồng, vật nuôi mới để tăng cường tính đa dạng của sản phẩm, tạo sức cạnh tranh để định hướng cho người dân đầu tư phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả.
BÍCH LA





