10:10, 09/10/2015

Đường vừa hết bảo hành đã xuống cấp

Mới được xây dựng đầu năm 2013 nhưng hiện nay, con đường bê tông nối thôn Soi Mít với cầu treo thôn Cà Thêu, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh đã hư hỏng nặng.

Mới được xây dựng đầu năm 2013 nhưng hiện nay, con đường bê tông nối thôn Soi Mít với cầu treo thôn Cà Thêu, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh đã hư hỏng nặng.


Theo người dân xã Khánh Hiệp, con đường bê tông thôn Soi Mít dùng để vận chuyển nông sản của người dân các thôn Soi Mít, Cà Thêu, Hòn Lay. Con đường này sử dụng chưa được 2 năm, vừa mới hết bảo hành, song nhiều đoạn đã tróc hết lớp xi măng, trơ lại đá dăm. Nhiều người dân cho biết, họ nghi ngờ về chất lượng công trình!

 

Rất nhiều đoạn đường bê tông giờ chỉ còn trơ đá dăm
Rất nhiều đoạn đường bê tông giờ chỉ còn trơ đá dăm

 

Con đường nói trên nối liền thôn Soi Mít với cầu treo thôn Cà Thêu, được chia thành 2 giai đoạn thi công. Giai đoạn 1 làm năm 2013, giai đoạn 2 làm năm 2014. Toàn bộ phần đường bị hư hỏng thuộc giai đoạn 1, có chiều dài 832m và tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, do Ban Quản lý công trình xây dựng nông thôn mới xã Khánh Hiệp làm chủ đầu tư.


Khi được hỏi nguyên nhân đường mới làm đã bị hư hỏng, ông Võ Thành Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sơn Hà (xã Diên An, huyện Diên Khánh) - đơn vị thi công công trình nói: “Con đường này do công ty chúng tôi thực hiện. Đây là công trình giao thông nông thôn làm trên nền đất yếu. Có thể do yếu tố địa chất ở đây không được tốt nên vào mùa mưa làm cho đường nhanh xuống cấp (?)”. Tuy nhiên, những người có kinh nghiệm về xây dựng đều cho rằng, nguyên nhân khiến đường xuống cấp nhanh có thể do sử dụng bê tông mác thấp (tỷ lệ xi măng thấp), không đủ chuẩn. Yếu tố địa chất và thời tiết không thể khiến con đường hư hỏng nhanh như thế.


Trao đổi về vấn đề này, bà Nie Hruôn - Chủ tịch UBND xã Khánh Hiệp khẳng định: “Tôi chưa nhận được phản ánh của người dân về tình trạng đường hư hỏng. Quá trình thi công có ban giám sát, khi nghiệm thu con đường, các thành viên đều đồng ý đưa vào sử dụng. Trong thời gian bảo hành cũng không thấy thôn báo cáo về đường bị hư hỏng để chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa. Nếu quả thực con đường bị xuống cấp, trong thời gian tới địa phương sẽ bỏ vốn ra sửa lại. Trong trường hợp tiền sửa chữa vượt ngân sách địa phương, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên để có phương án xử lý”.


Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng thôn Soi Mít, người có tham gia ban giám sát thi công lại cho rằng nói như vậy là không chính xác. “Khi nghiệm thu công trình, con đường đã có các vết nứt. Chúng tôi có ý kiến ngay song không thấy UBND xã nói gì. Đưa vào sử dụng được 3 tháng thì đường bắt đầu hư hỏng, xuống cấp. Đến năm 2014, xuất hiện tình trạng bong tróc phần xi măng, chỉ trơ lại đá dăm. Hiện nay, đoạn đường này đã có rất nhiều điểm bị xói mòn, một số đoạn bị hư hỏng kéo dài cả 30m. Tôi đã nhiều lần phản ánh về tình trạng trên. Lúc đó, Chủ tịch xã cũng hứa sẽ yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa, song đến nay vẫn chưa thấy gì” - ông Minh nói.


Được biết, những vấn đề liên quan đến con đường ở thôn Soi Mít đã được bị nhiều người dân phản ánh, hiện Thanh tra huyện Khánh Vĩnh đang thanh tra vấn đề này.


Đình Lâm