07:10, 14/10/2015

Tham gia cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến

Ở xã Cam Phước Đông, số thanh thiếu niên hư, chậm tiến chiếm tỷ lệ tương đối cao so với các xã, phường khác trên địa bàn TP. Cam Ranh. Điều này dẫn đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương diễn biến phức tạp.

Ở xã Cam Phước Đông, số thanh thiếu niên hư, chậm tiến chiếm tỷ lệ tương đối cao so với các xã, phường khác trên địa bàn TP. Cam Ranh. Điều này dẫn đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương diễn biến phức tạp.


Trước thực trạng này, Đảng ủy, UBND xã Cam Phước Đông đã chỉ đạo đoàn thanh niên làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên hư, chậm tiến trở thành người có ích cho xã hội. Chị Nguyễn Thị Hồng Anh - Bí thư Đoàn xã Cam Phước Đông cho biết: “Khi được tin tưởng giao trách nhiệm này, đoàn thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với công an xã, các trường học và các thôn khảo sát, thống kê danh sách cụ thể những trường hợp học sinh cá biệt, bỏ học, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; chỉ đạo các chi đoàn thôn phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, giúp đỡ từng trường hợp cụ thể”.


 Qua tìm hiểu, bên cạnh số ít các em đua đòi, sớm nhiễm thói hư tật xấu, phần lớn các em bỏ học, có hành vi vi phạm pháp luật là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ bất hòa từ đó sinh ra chán nản, bi quan... Sau khi nắm rõ nguyên nhân từng trường hợp, mỗi bí thư chi đoàn thôn chịu trách nhiệm giúp đỡ, cảm hóa một thanh thiếu niên chậm tiến và tổ chức cho các em tham gia các hoạt động của đoàn. Không chỉ hỗ trợ bằng tinh thần, Đoàn Thanh niên xã còn tạo điều kiện về vật chất như: tặng sách, vở, quần áo để các em trong độ tuổi đi học tiếp tục đến trường; tạo việc làm cho thanh niên đến tuổi trưởng thành và tín chấp cho gia đình các em được vay vốn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống... Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên xã còn phối hợp với những người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ như: già làng, trưởng tộc, các vị chức sắc tôn giáo để tuyên truyền vận động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các em để có kế hoạch giúp đỡ thiết thực, hiệu quả hơn.


Với cách làm trên, từ năm 2005 đến nay, Đoàn Thanh niên xã Cam Phước Đông đã giáo dục, cảm hóa 15 thanh thiếu niên chậm tiến, vận động 40 em bỏ học trở lại trường lớp. Nhiều em đã trở thành con ngoan, trò giỏi, thanh niên tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội. Điển hình như các em: Nguyễn Lê Anh Dũng ở thôn Thống Nhất, Hồ Nguyên Chương, Ngô Huỳnh Hổ ở thôn Giải Phóng...


Tuy đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song để công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến ở địa phương đạt hiệu quả hơn, theo chị Nguyễn Thị Hồng Anh, thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã sẽ đưa công tác giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên hư, chậm tiến vào chương trình hoạt động hàng năm; cùng với các ngành, đoàn thể tiếp cận và tuyên truyền thay đổi nhận thức, hành vi của các bậc phụ huynh, gia đình thiếu trách nhiệm với con cái. Bên cạnh đó, tạo những sân chơi lành mạnh, môi trường giáo dục tốt cho thanh thiếu niên để không chỉ các em chưa ngoan có cơ hội tiến bộ mà sâu xa hơn là để tất cả thanh thiếu niên đều được chăm sóc, yêu thương, trưởng thành, không rơi vào con đường phạm pháp.


Với những bài học kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn cùng những giải pháp cụ thể, tin rằng Đoàn Thanh niên xã Cam Phước Đông sẽ trở thành điểm sáng trong công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến của TP. Cam Ranh.


Hồng Phước