
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đang tiến hành thay thế công tơ chạy cơ bằng công tơ điện tử. Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, ông Nguyễn Kim Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết:
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đang tiến hành thay thế công tơ chạy cơ bằng công tơ điện tử. Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, ông Nguyễn Kim Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết:
![]() |
Thực hiện lộ trình phát triển lưới điện thông minh của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, từ năm 2011, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã cho lắp thí điểm công tơ điện tử để đánh giá hiệu quả, tiện ích của thiết bị này. Hiện nay, công ty đang tích cực triển khai thay thế công tơ chạy cơ bằng công tơ điện tử trên địa bàn toàn tỉnh.
- Công tơ điện tử có ưu điểm gì so với công tơ chạy cơ, thưa ông?
- Công tơ điện tử là một thiết bị đo đếm điện năng có tích hợp thu phát sóng vô tuyến có tần số và các dữ liệu kỹ thuật. Nó có chức năng phối hợp với một thiết bị khác để đọc chỉ số điện từ xa khoảng 30 - 50m. Trước đây, khi dùng đồng hồ cơ, người đi ghi số điện phải vào từng nhà, nhìn vào đồng hồ điện để đọc số rồi ghi lại, rất tốn thời gian, công sức, phiền phức cho khách hàng và dễ xảy ra sai sót trong quá trình ghi, nhập liệu. Khi lắp công tơ điện tử, người đi ghi chỉ cần đến gần công tơ rồi bấm thiết bị thu dữ liệu. Chính vì vậy, trước đây, mỗi ngày 1 công nhân chỉ ghi được khoảng 200 công tơ, nhưng khi thay bằng công tơ điện tử thì ghi được khoảng 1.000 chiếc. Việc tiết kiệm chi phí nhân công sẽ tác động đến vấn đề hạ giá bán điện. Hơn nữa số liệu ghi được không có sai sót, có thể kết nối để truyền dữ liệu thu được vào máy tính như một USB. Trong năm 2016, công ty sẽ dùng dữ liệu thu được để đưa lên website cho khách hàng tiện theo dõi, đối chiếu.
- Ông có thể cho biết việc thay mới công tơ điện tử đã được công ty tiến hành đến đâu?
- Tổng số công tơ trên lưới điện của Khánh Hòa hiện nay khoảng 330.000 chiếc. Từ năm 2012 đến nay, công ty đã thay thế được khoảng 170.000 công tơ điện tử. Trong năm 2016 và 2017, dự kiến mỗi năm lắp đặt thêm khoảng 70.000 công tơ điện tử; đến năm 2018 sẽ cơ bản hoàn thành tại các khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khu vực đông dân cư. Từ năm 2018 đến năm 2022 sẽ tiếp tục thay công tơ ở các khu vực còn lại.
- Xin cảm ơn ông!
NHẬT THANH (Thực hiện)

![[Video] Bất cập quản lý dân cư ở thôn Gia Hoa](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/042026/hh_chinh_sach_20260404112123.jpg?width=500&height=-&type=resize)



