10:10, 18/10/2015

Dân bức xúc vì chuyện con đường

Trong khi 42 hộ dân (tổ 2, thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang phản ứng trước thông tin con đường của tổ sẽ bị bít thì một cán bộ xã lại xây nhà lấn ra đường. Việc làm này khiến dư luận càng thêm bức xúc.

Trong khi 42 hộ dân (tổ 2, thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang phản ứng trước thông tin con đường của tổ sẽ bị bít thì một cán bộ xã lại xây nhà lấn ra đường. Việc làm này khiến dư luận càng thêm bức xúc.



Bắt đầu từ thông báo bít đường


Mới đây, căn cứ theo nghị quyết của HĐND thị xã Ninh Hòa về quy hoạch đô thị, UBND xã Ninh Sim đã có thông báo về việc sẽ đóng con đường đi qua tổ 2, thôn Tân Khánh 2, không cho nối với Quốc lộ 26 vào năm 2020. Ngay sau khi thông tin được công bố, các hộ dân sống trong khu vực đã phản ứng và không đồng tình với việc đóng con đường này. Bởi lẽ theo họ, con đường vào tổ 2 chạy thẳng qua nhiều tổ, tạo thành đường bàn cờ, thuận tiện cho quy hoạch đô thị và lưu thông của người dân.

 

Con đường này có nguy cơ bị bít lại vào năm 2020
Con đường này có nguy cơ bị bít lại vào năm 2020


Bà Nguyễn Thị Thương (85 tuổi) cho biết: “Tôi sống ở đây từ những năm 60. Hồi ấy, con đường này đã có và rất rộng, xe tải chạy vào được. Mấy trăm con người đi con đường này, không chỉ người dân tổ 2 mà các tổ khác cũng đều lưu thông qua đây ra chợ Dục Mỹ”. Ông Nguyễn Hùng Trang - thôn trưởng thôn Tân Khánh 2, khẳng định: “Con đường này có ý nghĩa rất quan trọng với người dân nơi đây. Có con đường thì còn là xóm, nhưng bít nó lại cả khu dân cư thành cái xó. Vì thế, người dân yêu cầu dừng việc xóa bỏ điểm đấu nối con đường vào Quốc lộ 26 là chính đáng. Tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị với UBND xã nguyện vọng này của người dân”.


Trong khi đó, ông Nguyễn Duy - Chủ tịch UBND xã Ninh Sim lại cho rằng, tính theo tỷ lệ trên bản đồ địa chính năm 1995 thì con đường này chưa rộng tới 4m. Đây là con đường nhỏ, ít người qua lại nên không cho đấu nối với Quốc lộ 26. “Quyết định đóng đường là dựa trên quy hoạch đô thị đã được HĐND xã và thị xã thông qua. Tuy nhiên, do đã có thay đổi nên việc quy hoạch các tuyến đường chưa biết khi nào thực hiện, người dân vẫn cứ đi trên con đường này ra Quốc lộ 26 bình thường” - ông Duy cho hay.


Cán bộ xã có lấn chiếm đất?


Theo những người dân địa phương, nguyên nhân chính khiến con đường này bị bít lại là do 4 hộ ở đầu đường lấn chiếm quá nhiều, không còn đủ rộng 4m (quy chuẩn đường giao thông nông thôn). Trong số đó, có gia đình ông  Nguyễn Hữu Tri Lễ - Phó Chủ tịch UBND xã. Nhà ông Lễ ở đầu con đường này đang tiến hành xây lại nhà và lấn ra phía con đường. Mặc dù chính quyền địa phương cho rằng gia đình ông Lễ không lấn đường khi xây dựng, song những người dân địa phương vẫn khẳng định vị Phó Chủ tịch xã đã lấn đường đi và làm đơn khiếu nại. Theo họ, trước đây, trên thửa đất nhà ông Lễ có một căn nhà và cái giếng ở sát đường đi của tổ 2, giờ đây giếng nước đã nằm sâu trong thửa đất cả mét.


Có một điều lạ, mặc dù hiện trạng thửa đất của gia đình ông Lễ có nhiều điểm gấp, song sơ đồ thể hiện trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lại là một thửa đất vuông vức. Đem sơ đồ này so sánh với 2 bản đồ địa chính xã được đo vẽ vào năm 1995 và năm 2004 cũng có nhiều khác biệt. Bản đồ địa chính năm 1995 thể hiện đất của gia đình ông Lễ có hình chữ nhật với diện tích 176m2. Nhưng đến bản đồ năm 2004 lại thể hiện nhiều điểm gấp giống như hiện trạng, diện tích được nâng lên thành 199m2.    


Ông Trần Anh Thư - Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ Ninh Hòa giải thích, sở dĩ sơ đồ đất năm 1995 và năm 2004 có những sai lệch vì khi cấp GCNQSDĐ cho chủ đất trước của ông Lễ là dựa vào bản đồ 1995. Sau này, ông Lễ sang nhượng, làm lại sổ thì chỉ sang tên, sơ đồ đất trong GCNQSDĐ vẫn giữ nguyên. Thời đó, kỹ thuật đo vẽ còn thô sơ và chưa chính xác. Năm 2004, khi đo đạc lại hiện trạng thì có những khác biệt. Bên cạnh đó, sau khi gia đình ông Lễ xây nhà và bị người dân khiếu nại lấn đường, Văn phòng Đăng ký QSDĐ đã tiến hành đo vẽ lại và bản đồ đo vẽ xác định trong phần xây mới của hộ ông Lễ có lấn ra phía đường. Cán bộ đo đạc cắm lại mốc giới, đồng thời yêu cầu ông Lễ lùi móng nhà vào gần 0,2m. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa đồng tình với kết quả này. Họ tiếp  tục làm đơn khiếu nại, yêu cầu gia đình ông Lễ phải lùi vào nữa vì diện tích xây dựng vẫn còn lấn đường đi.


Trao đổi với phóng viên xung quanh vấn đề này, ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, hiện nay, thị xã đã giao cho Phòng Quản lý đô thị sớm kiểm tra, xác minh việc ông Lễ có lấn đường hay không. “Riêng về kiến nghị của người dân xin giữ lại con đường thì hiện nay vẫn giữ nguyên hiện trạng, chưa tiến hành đóng đường. Mặc dù trong quy hoạch, đến năm 2020 sẽ đóng con đường này, không cho đấu nối với Quốc lộ 26, song nếu không phù hợp với thực tế thì vẫn có thể xem xét để điều chỉnh lại quy hoạch” - ông Minh cho biết.


Đình Lâm