07:10, 13/10/2015

Những kết quả thiết thực

Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục TP. Nha Trang đã tổ chức tốt nhiều hoạt động hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Những năm qua, Công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục TP. Nha Trang đã tổ chức tốt nhiều hoạt động hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, công nhân viên (CB-GV-CNV).


Đến nay, CĐ ngành Giáo dục TP. Nha Trang đã thành lập được 116 công đoàn cơ sở (CĐCS) và phát triển hơn 4.500 đoàn viên. Các CĐCS luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động trong đơn vị. Đồng thời, kịp thời kiến nghị với chính quyền, các cơ quan chức năng giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động.


Ông Lê Quyết Tiến - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục TP. Nha Trang cho biết, các CĐCS luôn triển khai nhiều hình thức chăm lo đời sống cho CB-GV-CNV như: lập quỹ hỗ trợ vốn vay xoay vòng không tính lãi, giúp hàng trăm đoàn viên vượt qua khó khăn; giúp nhau làm kinh tế… Trung bình mỗi năm, các cấp CĐ chi gần 50 triệu đồng cho hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình đoàn viên khi hữu sự. Hoạt động tham quan, du lịch, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, khám sức khỏe định kỳ... cũng được các CĐ duy trì hàng năm. Ngoài ra, các CĐCS đã tham gia có hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; phản ánh kịp thời với CĐ cấp trên và cơ quan chức năng những vấn đề bất cập, tâm tư, nguyện vọng của CB-GV-CNV trong ngành để tìm giải pháp giải quyết. Hoạt động của CĐ đã góp phần xây dựng môi trường sư phạm tại các trường học, đơn vị giáo dục ngày càng tốt hơn, góp phần ổn định hoạt động dạy và học.

 

Ông Nguyễn Hữu Danh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Nha Trang cho biết, hầu hết các hoạt động của CĐ ngành Giáo dục thành phố đều hướng đến chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CB-GV-CNV. Nhiều phong trào được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường học. Qua đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh và các cấp, ngành tặng bằng khen.

Song song đó, những năm qua, CĐ ngành Giáo dục thành phố triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dạy tốt - Học tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”... CĐ chủ động đề xuất, cử cán bộ, giáo viên có năng lực, tâm huyết với nghề đi học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý giáo dục. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dạy và học ở mỗi đơn vị. Đến nay, toàn thành phố có 43/109 trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% giáo viên mầm non đạt chuẩn và có 92,2% đạt trên chuẩn; 100% giáo viên tiểu học đạt chuẩn và có 94,4% đạt trên chuẩn; 100% giáo viên THCS đạt chuẩn và có 79,5% đạt trên chuẩn.

 

Cùng với đó, hoạt động xã hội cũng được CĐ ngành triển khai sâu rộng. Qua đó, vận động đoàn viên đóng góp hơn 460 triệu đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, 73 triệu đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em, 87 triệu đồng Quỹ Mái ấm công đoàn, 490 triệu đồng cho chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”. Các CĐCS còn tích cực đóng góp hơn 4.960 cuốn vở, gần 200 triệu đồng tiền mặt, 1 tấn gạo và 1.000 bộ đồng phục cho học sinh, trường học ở những vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh...


Ông Lê Quyết Tiến cho biết, năm học 2015 - 2016, CĐ ngành Giáo dục thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho CB-GV-CNV. Bên cạnh đó, tiếp tục chăm lo, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CB-GV-CNV...


VĂN GIANG