09:10, 23/10/2015

Chủ động phòng, chống thiên tai

Với địa hình nhiều sông suối, đồi núi, thường xảy ra lũ quét hay chia cắt; đồng thời hay xuất hiện lốc xoáy, gió giật làm tốc mái, sập nhà nên phương châm "4 tại chỗ" luôn được huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) coi trọng trong công tác phòng, chống thiên tai...

Với địa hình nhiều sông suối, đồi núi, thường xảy ra lũ quét hay chia cắt; đồng thời hay xuất hiện lốc xoáy, gió giật làm tốc mái, sập nhà nên phương châm “4 tại chỗ” luôn được huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) coi trọng trong công tác phòng, chống thiên tai (PCTT).


Theo ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, huyện đã xây dựng phương án PCTT, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó. Về lực lượng, các xã, thị trấn huy động các tổ thanh niên xung kích, công an, xã đội; lực lượng chính quy là các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Khi có bão, sự cố phức tạp sẽ huy động Cơ quan Quân sự huyện phối hợp với lực lượng hiệp đồng của tỉnh gồm: Bộ binh 974, Bộ binh Quân khu 5, Lữ đoàn Công binh 293 Bộ Quốc phòng. Đồng thời, huy động toàn bộ lực lượng vũ trang, xung kích, dân sự trên địa bàn phối hợp ứng cứu. Về hậu cần, huyện chuẩn bị sẵn sàng lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho các hộ dân di dời đến nơi an toàn. Các xã, thị trấn đã ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ thương mại huyện để cung ứng lương thực, thực phẩm dự trữ, gồm: 56 tấn gạo, 1.860 lít dầu hỏa, hơn 37.000 gói mì tôm và nhu yếu phẩm khác trị giá 85 triệu đồng, sẵn sàng phục vụ trong mùa mưa bão. Ngành Y tế huyện đã chuẩn bị 19 cơ số thuốc, hóa chất dự phòng phục vụ công tác PCTT, đảm bảo phương tiện cấp cứu, phân công cán bộ phụ trách tại địa bàn các cụm và khu trung tâm...

 

Bờ sông tại thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông có hiện tượng sạt lở
Bờ sông tại thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông có hiện tượng sạt lở


Xác định các khu vực nguy hiểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập tại các xã: Sơn Thái, Giang Ly, Liên Sang, Khánh Đông, Khánh Thành, Khánh Trung, Khánh Bình, Khánh Hiệp và thị trấn Khánh Vĩnh; các cầu tràn, ngầm, cầu treo, tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt..., huyện đã chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án trực tiếp ứng cứu trước khi có sự hỗ trợ của huyện, tỉnh, quân khu. Ngoài ra, huyện còn phân công các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác PCTT theo ngành, lĩnh vực chuyên môn; sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi có sự cố; túc trực lực lượng, phương tiện 24/24 giờ; giao UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai phương án di dời các hộ dân vùng ngập lũ theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, vật tư - phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).


Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Khánh Đông cho biết, khó khăn của xã là trên địa bàn có nhiều sông, suối, khi lũ lớn sẽ xảy ra chia cắt cục bộ, nhất là thôn Suối Sâu. Vì thế, xã đã xây dựng phương án di dời, sơ tán dân, chuẩn bị 3 điểm sơ tán với nhà bạt dã chiến, xe, lực lượng ứng phó khi có tình huống xấu.


Ông Lê Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá: Công tác PCTT của huyện có sự chuẩn bị, cập nhật và tiến bộ qua nhiều năm triển khai. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã xong, lúa hè thu đã thu hoạch, các công trình thi công kết thúc, đã khắc phục tình trạng người dân dùng đá giằng mái nhà bằng cách sử dụng bao cát... Hai địa bàn đáng lo nhất là Sơn Thái và Khánh Đông đã có phương án. Theo đó, xã Sơn Thái xin tỉnh kinh phí xây dựng nhà tái định cư cho 26 hộ dân tại thôn Bố Lang; xã Khánh Phú đã có cầu vượt lũ cho khu dân cư 89 hộ. Riêng xã Khánh Đông, huyện đang trình tỉnh xin chủ trương kè mái vì hiện tượng sạt lở bờ sông có khả năng uy hiếp Tỉnh lộ 8.  


V.L